Nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua thoát án tử

Xét theo tính chất nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, HĐXX đã cân nhắc một phần hình phạt cho bị cáo Tống Thị Tùng Linh, tuyên phạt bị cáo này mức án chung thân.

Chiều 15-12, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, nguyên là sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM, ngụ TP Bà Rịa) tù chung thân về tội giết người, ba năm tù về tội hủy hoại tài sản, ba năm tù về tội mua bán trái phép chất độc. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, ngụ TP.HCM) bị phạt hai năm tù về tội mua bán trái phép chất độc.

Phạm tội có tính chất côn đồ

HĐXX nhận định trong quá trình chung sống, do bị hại là ông Đ hay chửi mắng Linh nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại cha. Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, giết cha là người nuôi dưỡng mình là tình tiết định khung hình phạt.

Hai bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: TK

Hai bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: TK

Tại tòa, bị cáo Linh và đại diện bị hại, có cả họ hàng, anh em đều cho hay ông Đ - cha của bị cáo thường xuyên uống rượu, dùng lời lẽ khó nghe nói với vợ và các con, đôi khi đánh đập vợ con khi uống rượu.

Bị cáo Linh nói rất buồn nhưng không biết tâm sự cùng ai trong khi mẹ sống cùng chị gái. Bị cáo ít nhiều cũng bị tổn thương về tinh thần trong thời gian không ngắn, đã có những suy nghĩ tiêu cực, dùng những thủ đoạn rất nguy hiểm để sát hại cha mình.

Tại tòa, bị cáo ăn năn hối cải, cúi xin gia đình tha tội. Ông nội, mẹ, chị và họ hàng của Linh đều xin HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Linh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, tài sản, trật tự xã hội tại địa phương. Bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Đối với bị cáo Thư, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mua bán chất độc là chất cấm xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội và chế độ quản lý của Nhà nước đối với các chất độc hại, cần áp dụng một hình phạt tương xứng.

Tuy nhiên, hai bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ. Xét theo tính chất nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, nguyện vọng của gia đình và bản thân bị cáo Linh là người con hiền lành, chăm chỉ nên HĐXX cũng cân nhắc một phần hình phạt.

Còn bị cáo Thư cũng ăn năn, thành khẩn khai báo, mục đích kiếm lời vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sát hại cha vì áp đặt việc học

Trước đó, tại tòa, bị cáo Linh khóc, xin lỗi cha mẹ cùng người thân trong gia đình về hành vi sai trái của bản thân. Linh khai từ nhỏ cha thường đánh đập ba mẹ con (trên Linh còn một chị gái - PV).

Cha là người chăm chỉ, chịu khó làm ăn nhưng áp đặt và buộc Linh nghe theo sự lựa chọn của mình, nhất là con đường học vấn. Mong muốn của Linh là thi và học ngành thiết kế đồ họa nhưng ông Đ lại ép Linh đăng ký học ngành y, ngành luật. Linh chọn học luật, kết quả học không như ý, bị ông Đ la mắng.

Khoảng tháng 7-2021, Linh nghỉ học ở nhà với cha do mẹ lên TP.HCM chăm sóc chị gái. Nữ bị cáo cho rằng thời điểm này, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, cộng với việc bị cha la mắng khiến mình bị trầm cảm và có ý định sát hại cha.

Tháng 9-2021, Linh giã nát một viên thuốc ngủ rồi pha vào chai nước cho ông Đ uống với mục đích cho ông chết nhưng sau khi uống hết chai nước, ông Đ không bị gì. Linh tiếp tục lên mạng Internet tìm hiểu về chất độc xyanua rồi tìm mua, bỏ vào nước cho ông Đ uống khiến cha tử vong. Sau đó, Linh phi tang thi thể rồi đổ xăng đốt nhà để che giấu hành vi.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thư cho rằng hoàn cảnh bị cáo khó khăn, áp lực kinh tế nên bán xyanua cho Linh để lấy lời. Linh nói là sinh viên, mua xyanua làm thí nghiệm nên bị cáo bán mà không biết Linh dùng vào mục đích giết cha. Bị cáo ăn năn, thành khẩn, phạm tội lần đầu nên đề nghị HĐXX cho hưởng án treo…

VKS đề nghị mức án tử hình

Đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Linh là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất mát đau thương cho gia đình và phẫn nộ trong xã hội. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, bị cáo đã lên kế hoạch sát hại cha ruột - người nuôi dưỡng mình với thủ đoạn tàn độc, che giấu tinh vi nên cần loại khỏi đời sống xã hội. Thư buôn bán hóa chất cực độc không có giấy phép của cơ quan chức năng, vì tham lợi mà bán xyanua cho Linh. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Linh mức án tử hình, Thư 3-4 năm tù.

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nu-sinh-dau-doc-cha-bang-xyanua-thoat-an-tu-post712431.html