Nữ sinh khai bỏ con trai 2,2kg mới sinh qua cửa sổ tầng 3 xuống khe tường khu nhà trọ do khủng hoảng

Tại cơ quan công an, nữ sinh N.K.H (sinh năm 2000; quê Ninh Bình) hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp khai do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên đã bỏ con qua cửa sổ rơi xuống khe tường.

Liên quan đến sự việc bé sơ sinh không mảnh vải che thân, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp ở khu nhà trọ số 45, Đào Nguyên, Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), ngày 21/8, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin đã xác định được mẹ cháu bé.

Người dân đưa cháu bé ra ngoài.

Người dân đưa cháu bé ra ngoài.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã xác minh làm rõ thân nhân mẹ cháu bé là chị N.K.H (sinh năm 2000; quê ở tỉnh Ninh Bình) hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp.

Tại cơ quan công an, nữ sinh khai nhận do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên đã bỏ con qua cửa sổ. Nữ sinh H. hiện đang thuê trọ tại tầng 3 khu nhà trọ số 45 phố Đào Nguyên.

Người dân khoan tường đưa cháu bé ra.

Sức khỏe của cháu bé khi nhập viện có nhiều vết xước ở mặt và tay, chuẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh, hiện sức khỏe tốt và tiếp tục đc theo dõi tại bệnh viện Xanh Pôn. Chị H cũng đã được đưa đi khám và sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 18/8, một nữ sinh viên đang sinh sống tại khu trọ bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khi tiến hành tìm kiếm, nữ sinh phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Sau đó người dân phải khoan, đục tường để đưa cháu bé ra ngoài.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Người dân lập tức gọi nhân viên y tế đến quấn khăn vào người cháu bé rồi đưa về Trạm y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt rốn, vệ sinh rồi chuyển lên Khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm 18/8.

Bước đầu xác định cháu bé nặng 2,2kg được đặt tên N. P. Đ. Hiện tại, bé tỉnh táo, không sốt, tự thở, không suy hô hấp, chi ấm, mạch rõ, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, gan và lách không to.

Kết quả xét nghiệm cho thấy dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên. Bé được đổi kháng sinh điều trị, tiếp tục ăn sữa qua sonde và nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nu-sinh-khai-bo-con-trai-22kg-moi-sinh-qua-cua-so-tang-3-xuong-20200821170322055.html