Nữ sinh khoa Luật thi Hoa hậu Việt Nam giống học sinh cấp 2

Phạm Ngọc Song Thư, sinh năm 2001, nữ sinh khoa Luật thi Hoa hậu Việt Nam 2020 gây sốt với nhan sắc trong veo như học sinh cấp 2.

Phạm Ngọc Song Thư, sinh năm 2001, quê Bến Tre.

Cô bạn hiện là sinh viên năm nhất khoa Luật của trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).

Đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nữ sinh 19 tuổi gây sốt với gương mặt xinh xắn, ngây thơ, trong sáng, trẻ như học sinh cấp 2.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ ''đốn tim'' người đối diện.

Thời gian rảnh, Song Thư làm người mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập và trau dồi kỹ năng của bản thân.

Nhan sắc búng ra sữa của nữ sinh khoa Luật thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Song Thư ước mơ trở thành một luật sư trong tương lai.

Cô bạn có khả năng nói chuyện tự tin trước đám đông.

Các fan của Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận xét Song Thư có gương mặt mẫu ảnh, mang nét ngây thơ trong sáng tựa Hà Lan trong ''Mắt biếc''.

Góc nghiêng đẹp ''thần thánh'' của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020.

Xem video "Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Yan:

Minh Minh (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nu-sinh-khoa-luat-thi-hoa-hau-viet-nam-giong-hoc-sinh-cap-2-1419711.html