Nữ sinh lớp 10 nghỉ học sau khi tham gia đánh bạn

Lãnh đạo trường THPT Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đến nhà động viên em C.V. đi học trở lại nhưng nữ sinh này không đồng ý.

Sáng 2/4, ông Lâm Phước Lành, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho biết cơ quan công an chưa có kết luận về vụ 2 nữ sinh đánh nhau.

Theo ông Lành, Ban giám hiệu đã phân công hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm nhiều lần đến nhà C.V. (học sinh lớp 10 THPT Vĩnh Thuận) để động viên nữ sinh đi học. Tuy nhiên, C.V. không chịu đến trường vì ngại gặp bạn bè.

Nhiều người đứng bên ngoài cổ vũ 2 nữ sinh đánh nhau. Ảnh cắt từ clip.

Nói với Zing, bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận, cho biết đã chỉ đạo Ban giám hiệu trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận mời phụ huynh của em K.T. (học sinh lớp 8) lên làm việc, viết cam kết không để con đánh nhau. Giáo viên chủ nhiệm phân công bạn học ngồi cạnh, theo dõi diễn biến tâm lý học sinh.

Theo bà Hạnh, sau vụ nữ sinh đánh nhau, Phòng GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các trường trực thuộc tăng cường quan tâm đến diễn biến tâm sinh lý của các em, thường xuyên tuyên truyền đến học sinh kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em.

Hơn 2 tuần trước, C.V. cho rằng K.T. ngông, quen bạn trai của mình nên hẹn nhau ra khu vực gần nghĩa trang huyện để nói chuyện ngày 13/3. Sau khi lời qua tiếng lại, bạn của C.V. đánh K.T. chảy máu mũi.

Vì vậy, ngày 14/3, K.T. hẹn C.V. đến kênh Một Ngàn của thị trấn Vĩnh Thuận để đánh trả thù. Khi hai em mâu thuẫn, nhiều người đứng xung quanh cổ vũ và quay clip đăng trên mạng xã hội.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-lop-10-nghi-hoc-sau-khi-tham-gia-danh-ban-post1199884.html