Nữ sinh lớp 11 chiến thắng cuộc thi hát tiếng Hàn

Đêm thi chung kết vào tối 10/1 tại Hà Nội có màn xuất hiện bất ngờ của nhóm nhạc Hàn Quốc Alphabat.

 Sau hai tháng phát động, BTC cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019 (VOV’s Kpop Contest) đã nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trong nước. Đêm thi chung kết được tổ chức vào tối 10/1 tại Hà Nội với 9 thí sinh/nhóm thí sinh. Hội đồng giám khảo gồm nhạc sĩ Xuân Thủy (Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội), nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, tiến sĩ âm nhạc Kim Yoonji, ca sĩ Junghan Lee.

Sau hai tháng phát động, BTC cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019 (VOV’s Kpop Contest) đã nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trong nước. Đêm thi chung kết được tổ chức vào tối 10/1 tại Hà Nội với 9 thí sinh/nhóm thí sinh. Hội đồng giám khảo gồm nhạc sĩ Xuân Thủy (Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội), nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, tiến sĩ âm nhạc Kim Yoonji, ca sĩ Junghan Lee.

Cặp thí sinh Nguyễn Công Hiếu và Dương Ngọc Chi khiến cả khán phòng mang đến hai tiết mục. Bản ballad Eyes, nose, lips giúp cả hai khoe được giọng hát truyền cảm. Ngay sau đó, Công Hiếu và Ngọc Chi thay đổi phong cách với Now, thể hiện vũ đạo bốc lửa, sôi động.

Cô gái với ngoại hình nhỏ bé Nguyễn Ngọc Anh được đánh giá là một trong những thí sinh sở hữu giọng hát nội lực nhất cuộc thi. Ngọc Anh cháy hết mình với Room Shaker, ca khúc giúp cô khoe giọng hát dày và khỏe.

Trong đêm bán kết trước đó, 4 cô gái của nhóm The First Snow đã ghi điểm với phong thái tự tin. Một lần nữa, ở đêm chung kết, nhóm khiến khán phòng bùng nổ với bản mash-up hai ca khúc Rebye và I like that.

Thí sinh Trần Minh Thư mang đến một màu sắc khác ở đêm thi chung kết. Không vũ đạo, cô gái xuất hiện một mình trên sân khấu với bộ hanbok màu trắng, cất cao giọng hát với Arirang Alone. Chất giọng trong trẻo, cao vút hòa quyện cùng tiếng violon sâu lắng đã mang lại những phút giây sâu lắng cho người nghe.

Nguyễn Hoàng Chí Bách là thí sinh nhỏ tuổi nhất được chọn vào đêm chung kết. Cậu bé vừa hát vừa đọc rap, thể hiện vũ đạo với ca khúc Fire, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả.

Bên cạnh phần trình diễn của các thí sinh, nhóm nhạc Hàn Quốc Alphabat xuất hiện trên sân khấu trong vai trò nghệ sĩ khách mời. Họ mang đến 3 tiết mục sôi động, gồm New world, Blocks và Baby. Vào tối 11/1, nhóm nhạc này cũng sẽ góp mặt trong chương trình đại nhạc hội Kpop.

Chung kết cuộc thi hát hay tiếng Hàn khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Anh - sinh năm 2003, hiện học lớp 11. Khi nhận giải, Ngọc Anh xúc động chia sẻ: "Tôi biết đến cuộc thi qua cô giáo của mình và đăng ký đi thi vì bản thân có thể vừa hát vừa nhảy. Lúc đầu tôi không tự tin bởi dàn thí sinh năm nay quá mạnh. Khi lên sân khấu, tôi chỉ biết hát và cháy hết mình với đam mê".

Hai giải nhì thuộc về thí sinh Trần Minh Thư và Đào Thị Cẩm Tú. Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất thuộc về cậu bé nhỏ tuổi Nguyễn Hoàng Chí Bách.

Ly Nguyễn
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-sinh-lop-11-chien-thang-cuoc-thi-hat-tieng-han-post1035052.html