Nữ sinh lớp 12 ở Huế tử vong do bệnh lý não

Ngày 24-2, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh TT-Huế tổ chức họp báo để thông tin về nguyên nhân tử vong của nữ sinh T.H.X.N (học lớp 12, trú xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc, TT-Huế). Bệnh nhân N. đột ngột tử vong sau khi bị các triệu chứng sốt, đau họng nhưng không đến bệnh viện điều trị. Cái chết của nữ sinh này xảy ra giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên khiến nhiều người dân địa phương lo lắng.

Phiếu xét nghiệm của bệnh nhân N. cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Văn Đức- Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế cho biết: "Chúng tôi vừa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện. Theo đó, nữ sinh N. âm tính với virus Corona (Covid-19)". Trước đó, ngày 22-2, BVT.Ư Huế cũng công bố kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với mẫu bệnh phẩm của nữ sinh T.H.X.N, kết quả cho thấy, nữ sinh N. âm tính với virus Corona. Theo ông Nguyễn Hoài An- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh TT-Huế, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy nữ sinh N. tử vong do mắc bệnh viêm màng não. Ông An cho hay, sau khi mắc bệnh, nữ sinh N. được một bác sĩ ở Trạm y tế xã tiêm thuốc 2 lần, nhưng cái chết của N. cũng không liên quan đến sốc thuốc. Ông An khẳng định, việc lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm Covid-19 đã được thực hiện theo đúng quy trình.

Ngày 24-2, BVT.Ư Huế cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bà T.T.G (78 tuổi, trú xã Điền Lộc, H.Phong Điền, TT-Huế) từ Mỹ về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay ở Hàn Quốc. Theo kết quả xét nghiệm, bà T.T.G âm tính với Covid-19. Trước đó, ngày 16-2, bà G. từ Mỹ về tới Việt Nam, qua sân bay tại Đà Nẵng rồi thuê xe ô-tô chở từ Đà Nẵng về nhà ở xã Điền Lộc. Trước khi về Việt Nam, bà G. quá cảnh tại Sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc. Sau khi về nhà, bà G. bị các triệu chứng ho và sốt nhưng không có triệu chứng khó thở. Lo ngại trước các triệu chứng của bà G., ngày 22-2, người thân đưa bà này nhập viện tại BVT.Ư Huế cơ sở 2 ở H.Phong Điền. Sau khi bà G. nhập viện, cơ quan chức năng đã cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm Covid-19, đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực người này sinh sống. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bà G. cũng như những người đã tiếp xúc với bà này thời gian qua.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_220759_nu-sinh-lop-12-o-hue-tu-vong-do-benh-ly-nao.aspx