Nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị bạo lực học đường nhưng không dám kể với gia đình

Một nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị bạn đánh hội đồng nhưng không dám kể với gia đình. Vài ngày sau, nữ sinh ho ra máu, đau bụng nên được người nhà đưa vào bệnh viện.

Ngày 20/4, cô T.T.N. (45 tuổi, quê Long An, tạm trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, đã có đơn trình báo gửi UBND xã Hòa Sơn, Công an xã Hòa Sơn, Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quang Khải đề nghị điều tra, xử lý việc con gái mình bị đánh. Theo đơn, lúc 19h ngày 11/4, con gái cô là nữ sinh N.T.N.T. (12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Trần Quang Khải) đang ở nhà, có bạn P.Th. (học lớp 7) đến chở đi chơi.

Trên đường đi, đến đoạn nhà thờ Phú Thượng, con cô N. bị một nữ sinh học lớp 7 (đã bị đuổi học) và một nữ sinh học lớp 8 đánh hội đồng. Theo đoạn clip được ghi lại, con cô N. bị một bạn nữ nắm tóc rồi liên tục đạp mạnh vào người. Một nữ sinh khác có hành động lột áo của nạn nhân nhưng không được.

Sau đó, T. về nhà nhưng không dám báo với gia đình. Sáng 18/4, thấy T. ho ra máu, đầu bị sưng nên cô N. đưa con đến bệnh viện thăm khám và nhập viện theo dõi. Chiều 19/4, T. được xuất viện để tiếp tục theo dõi tại nhà với kết luận chẩn đoán "chấn động não".

Gia đình đã làm đơn trình báo gửi công an, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu trường THCS Trần Quang Khải. Mẹ nạn nhân cho biết con gái bị đánh nhiều lần trước đó nhưng do không có bằng chứng nên không tố cáo.

(Ảnh cắt từ clip)

Ngày 20/4, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết đã xác định được 3 học sinh trong vụ việc. Trong đó, một nữ sinh học lớp 7, hai nữ sinh còn lại (một nữ sinh học lớp 8) đã nghỉ học cách đây 1 tháng. Theo tường trình của học sinh quay video, nguyên nhân vụ đánh nhau là do nạn nhân nói xấu nữ sinh lớp 8. Ông Hoàng cho biết công an đã làm việc với những học sinh liên quan để xác minh.

Theo một lãnh đạo Công an xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), ngay khi nắm được thông tin, ngày 17/4, công an xã đã triệu tập các nữ sinh liên quan lên làm việc. Hai nữ sinh liên quan đến vụ việc là chị em, bố mẹ ly hôn, hiện sống với bà. Hai nữ sinh này đã vi phạm nhiều lần, là trường hợp cá biệt, công an xã đã nhiều lần xử lý. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, việc xử lý chỉ dừng ở mức răn đe, giáo dục và giao cho gia đình, đoàn thể địa phương quản lý.

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nu-sinh-lop-6-o-da-nang-bi-bao-luc-hoc-duong-nhung-khong-dam-ke-voi-gia-dinh-post1630575.tpo