Nữ sinh mất tích bí ẩn khi đi học ở Sài Gòn

Một nữ sinh cấp 2 được người nhà chở đến trường đi học nhưng sau đó không vào lớp và mất tích suốt hơn 2 tháng qua. Dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Công an Q. Bình Tân, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ một nữ sinh tên Trần Thị Thanh Trúc (SN 2007, ngụ Q. Bình Tân) là học sinh trường THCS Huỳnh Văn Nghệ ở so1689 đường số 3, KP4, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân bị mất tích.

Trước đó vào chiều ngày 27-9-2019, Trúc được người nhà chở đến trường đi học. Khoảng 17 giờ cùng ngày, người nhà đến đón Trúc thì không thấy. Khi hỏi những người bạn cùng lớp thì được biết Trúc đã không vào lớp học.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo công an và tỏa ra đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Khi mất tích, cháu mặc áo trắng, váy sọc ca rô, giày ba ta màu xanh. Cháu cao khoảng 1,5m, nặng khoảng 50kg.

Ngoài ra, cơ quan công an cần tìm anh Hoàng kim Huy (SN 1988, HKTT 84/43 đường Tân Lân, KP 7, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân) và anh Triệu Minh Chiến (SN 1989; HKTT ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyệ Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) là hai bị hại trong các vụ án đang được thụ lý điều tra.

Qua Báo Công an TP.HCM, Công an Q. Bình Tân đề nghị ai biết thông tin về các đương sự trên ở đâu xin báo về đội hình sự Công an Q. Bình Tân, ĐT: 028.37560136 gặp ĐTV: Lê Trọng Hùng cung cấp thông tin để được giải quyết.

Thiên Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/tim-chu-xe-tim-nguoi/nu-sinh-mat-tich-bi-an-khi-di-hoc-o-sai-gon_83186.html