Nữ sinh ngành dược bán ma túy cho con nghiện Sài Gòn

Một nữ sinh viên ngành dược bị Công an bắt giữ vì đang có hoạt động bán lẻ ma túy cho các con nghiện.

Công an Q.Gò Vấp hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Hoàng Phương Kiều Diễm (SN 1994, ngụ Q.12) để điều tra, xử lý về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng nói, Diễm là sinh viên năm cuối ngành dược của 1 trường đại học ở TP.HCM.

Nghi can Hoàng Phương Kiều Diễm tại cơ quan Công an

Nghi can Hoàng Phương Kiều Diễm tại cơ quan Công an

Tang vật thu giữ

Theo đó, chiều 17/4, trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Q.Gò Vấp đi tuần tra địa bàn thì phát hiện có 1 cô gái trẻ ngồi trên 1 xe gắn máy ở đường Quang Trung có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Trong cốp xe của cô gái này, trinh sát đã tìm thấy 3 gói nilon chứa ma túy, 1 cân tiểu ly, 1 ĐTDĐ, 13 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ cá nhân.

Bị mời về cơ quan công an làm việc, cô gái khai là Hoàng Phương Kiều Diễm, sinh viên ngành dược của 1 trường đại học ở TP.HCM.

Số tang vật ma túy trên là do Diễm tàng trữ để bán lại cho các con nghiện ở khu vực xung quanh Q.Gò Vấp nhằm kiếm tiền tiêu xài. Nguồn ma túy thì Diễm khai mua từ một số đầu mối, hiện chưa rõ lai lịch.

Được biết, Diễm sống như vợ chồng với 1 người đàn ông tại 1 phòng trọ ở Q.12. Khám xét nơi này, Công an có thu giữ thêm nhiều ma túy, gần 20 nỏ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy, cân tiểu ly và 1 số dụng cụ phục vụ cho việc buôn bán ma túy. Diễm khai, số tang vật này là của chồng hờ.

Phước An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nu-sinh-nganh-duoc-ban-ma-tuy-cho-con-nghien-sai-gon-524609.html