Nữ sinh sở hữu IQ cao hơn Albert Einstein và Stephen Hawking

Sở hữu IQ 162, cao hơn nhà Vật lý Albert Einstein, Stephen Hawking, bé gái 10 tuổi người Anh là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng những người thông minh nhất.

Ở độ tuổi 10 tuổi 7 tháng, Anika Mehta (thành phố Chelmsford, hạt Essex, Anh) là một trong những người trẻ nhất đạt số điểm cao nhất có thể trong bài kiểm tra chỉ số thông minh.

Sắp tới, em sẽ theo học trường Trung học Nữ sinh hạt Colchester - một trường chuyên danh tiếng ở Chelmsford.

 Anika là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng những người thông minh nhất thế giới (Mensa) sau khi đạt 162 điểm ở bài kiểm tra IQ. Ảnh: Harwich and Manningtree Standard.

Anika là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng những người thông minh nhất thế giới (Mensa) sau khi đạt 162 điểm ở bài kiểm tra IQ. Ảnh: Harwich and Manningtree Standard.

Theo Harwich and Manningtree Standard, Anika đạt 162 điểm trong bài kiểm tra Catell III B. Từ trước đến nay, chỉ 1% người tham gia đạt mức điểm này. Trong khi đó, Albert Einstein và Stephen Hawking được cho là có IQ 160.

Về cơ bản, Catell III B đánh giá năng lực lập luận ngôn ngữ. Đại diện Mensa cho biết với số điểm 162, Anika Mehta là thiên tài. Em trở thành một trong số 1.700 thành viên dưới 18 tuổi của cộng đồng những người thông minh nhất thế giới.

Mẹ em, bà Anandi, kể: "Khi tham gia cuộc thi, con bé có chút lo lắng vì mọi người đều nhiều tuổi hơn. Đây là kết quả tuyệt vời. Khi rời phòng thi, Anika nói bài thi rất khó, không biết mình làm được thế nào".

Bà cho rằng nền giáo dục phù hợp có tác dụng rõ rệt đối với sự phát triển của con gái. Bà làm công việc phân tích truyền thông còn chồng công tác tại ngân hàng. Gia đình họ thiên về học thuật và tin tưởng ai cũng phải nỗ lực mới có thể thành công.

"Một số người có thể nói đây chỉ là bài kiểm tra IQ và con bé có tài năng bẩm sinh. Nhưng thực tế, nó là thành quả của quá trình học tập chăm chỉ nữa. Anika không thể làm được vậy nếu thiếu một trong hai yếu tố", bà Anandi chia sẻ.

Không chỉ Anika, anh trai em cũng đạt kết quả học tập tốt. Cậu bé 13 tuổi hiện là học sinh trường chuyên King Edward VI ở Chelmsford.

Dù vậy, bà Anandi khẳng định cả hai anh em chỉ là những đứa trẻ bình thường, thích hòa đồng với bạn bè và chơi thể thao.

Ngoài giờ học, Anika thích đóng kịch và khiêu vũ. Cô bé mong muốn trở thành diễn viên khi lớn lên.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-sinh-so-huu-iq-cao-hon-albert-einstein-va-stephen-hawking-post1037949.html