Nữ sinh tiêu biểu trong học tập

Lanh lợi, hoạt bát, vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động phong trào, em Sơn Nguyễn Kỳ Duyên, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành là tấm gương nữ sinh tiêu biểu, xuất sắc. Quá trình nỗ lực, Kỳ Duyên đoạt nhiều giải thưởng trong các phong trào, hội thi… được thầy cô, bạn bè tin tưởng và luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân.

Em Sơn Nguyễn Kỳ Duyên giới thiệu phần mềm Dự án “Hệ thống học ngôn ngữ Khmer bằng phương pháp tương tác, trải nghiệm” trên giao diện điện thoại.

Quê ở xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, em Sơn Nguyễn Kỳ Duyên đã rất nỗ lực trong học tập và đạt nhiều thành tích. Sau khi tốt nghiệp THCS, Kỳ Duyên ôn tập, thi đậu vào lớp chuyên Tin học, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. Dù xa nhà, môi trường học tập khá áp lực so với các trường phổ thông ở huyện nhưng em đã vượt qua khó khăn, luôn đạt thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các phong trào, hội thi do Trường và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đặc biệt, năm 2023 Kỳ Duyên phối hợp với bạn cùng lớp là Hồ Việt Thuận Phú thực hiện Dự án “Hệ thống học ngôn ngữ Khmer bằng phương pháp tương tác, trải nghiệm” (theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018).

Với sự nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập, đầu năm 2024 dự án đoạt giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa - học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2023 - 2024. Đồng thời, được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn thi cấp quốc gia.

Kỳ Duyên chia sẻ: em là người Khmer, nhưng biết chữ Khmer không nhiều. Tuy nhiên, rất muốn giữ gìn, phát huy tiếng nói, chữ viết của dân tộc nên em đầu tư thời gian, kiến thức thực hiện dự án “Hệ thống học ngôn ngữ Khmer bằng phương pháp tương tác, trải nghiệm” phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giúp học sinh ứng dụng hiệu quả vào việc học, đặc biệt để bảo tồn văn hóa Khmer.

Quá trình thực hiện dự án khoảng 01 năm, bản thân em học hỏi được rất nhiều điều từ bạn Hồ Việt Thuận Phú và giáo viên hướng dẫn trong việc định hướng học tập, xác định mục tiêu giúp nâng cao kiến thức, hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, được sự hỗ trợ từ giáo viên Trường Trung cấp Pali - Khmer, nhân viên Bảo tàng Văn hóa Khmer và các bạn rành chữ Khmer, nhờ đó, em vừa học hỏi vừa hoàn thiện dần dự án và biết rõ hơn về đặc trưng văn hóa của đồng bào Khmer.

Cha, mẹ của Kỳ Duyên là giáo viên, từ nhỏ được cha mẹ định hướng phù hợp giữa học tập, hoạt động phong trào nên thành tích học tập của em luôn xuất sắc. Tiêu biểu như: giải Nhất học sinh giỏi môn Toán năm lớp 9, giải Ba học sinh giỏi môn Tin học cấp tỉnh lớp 11, nhiều giải thưởng các cuộc thi tiếng Anh…

Em luôn xác định nhiệm vụ học tập thời gian này rất quan trọng, nhất là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học. Từ đó, hàng ngày em không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập thật tốt tất cả các môn, trau dồi kiến thức. Kỳ Duyên luôn sắp xếp thời gian vừa học vừa tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, văn nghệ, dẫn chương trình phát thanh của trường… “Sau khi tốt nghiệp lớp 12 em sẽ học ngành Khoa học dữ liệu, lĩnh vực công nghệ thông tin” Kỳ Duyên chia sẻ.

Với những thành tích đạt được và sự nỗ lực của bản thân, tin rằng Kỳ Duyên tiếp tục đạt được những thành tích cao trong học tập, bước vào ngưỡng cửa đại học và hiện thực hóa ước mơ của mình. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực phát huy chữ viết, văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/nu-sinh-tieu-bieu-trong-hoc-tap-36415.html