Nữ sinh viên đạp ngã xe bắt gọn tên cướp

ANTĐ- Đang chở bạn đi trên đường thì người bạn bị cướp giật chiếc ví trên tay, Huyền không sợ hãi mà điều khiển xe đuổi theo. Khi đuổi kịp, Huyền dùng chân đạp vào xe của tên cướp khiến hắn ngã ra đường. Sau đó, Huyền tri hô nhờ người dân cùng bắt cướp giao cho công an.

Ngày 31-10, thông tin từ cơ quan Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Trần Công Ta (SN 1986) trú ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Sự việc xảy ra vào ngày 30-10, Ngô Thị Khánh Huyền - sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An (đóng trên đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển xe máy chở bạn cùng trường là Nguyễn Thị Hoài lưu thông trên đường Hà Huy Tập.

Đối tượng Trần Công Ta và vật chứng vụ án

Khi đi đến trước nhà số 68, Hoài bất ngờ bị nam thanh niên đi xe máy Sirius chạy cùng chiều cướp chiếc ví trên tay (trong ví có 7 triệu đồng) rồi rồ ga bỏ chạy.

Thấy bạn bị cướp, Huyền nhanh chóng phóng xe đuổi theo. Chạy được khoảng 600 m thì hai nữ sinh này đuổi kịp, Huyền dùng chân đạp mạnh vào xe khiến nam thanh niên này cùng phương tiện ngã ra đường.

Cùng lúc đó, Huyền tri hô cướp rồi cùng người dân khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an. Tại đây, nghi phạm khai tên Trần Công Ta và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Trần Công Ta đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù vào năm 2015.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nu-sinh-vien-dap-nga-xe-bat-gon-ten-cuop/706813.antd