Nữ sinh viên lên mạng cầu cứu vì bị quấy rối trên ôtô

Sáng 23/10, nghi phạm 25 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nữ sinh Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU) chia sẻ câu chuyện mình bị quấy rối lên mạng xã hội.

Theo Asia One, cách đây khoảng 1 tuần, cô gái trên sử dụng dịch vụ Ride Kakis, một dịch vụ phổ biến tại Singapore. Tài xế đã lái xe đến chỗ vắng rồi có hành vi quấy rối.

Quá sốc và lo lắng với những gì xảy ra, nạn nhân không dám lên tiếng trực tiếp mà cầu cứu ẩn danh trên trang Confession của trường.

Lịch sử cuộc nói chuyện của nạn nhân với tài xế. Ảnh: TNP.

Lịch sử cuộc nói chuyện của nạn nhân với tài xế. Ảnh: TNP.

"Hắn ta bao biện rằng hành động như vậy vì muốn kết bạn nhưng tôi phát hiện đã có những nạn nhân khác từng bị quấy rối tương tự”, nữ sinh viết.

Cô cũng nói thêm rằng tinh thần của mình đang rất bất ổn, bị tổn thương về tâm lý và không muốn ra mặt cho đến khi vụ việc kết thúc. Cô sẽ viết thư cho trường tố giác gã tài xế, đồng thời cảnh báo nữ sinh khác nên cẩn thận khi sử dụng dịch vụ này.

“Nếu bạn sử dụng dịch vụ này hoặc đi chung xe với một người lạ mặt, hãy gửi thông tin hoặc ảnh chụp của những người đó tới bạn bè, người thân để đề phòng bất trắc”, nữ sinh khuyên.

Lời cầu cứu của nữ sinh trên NTU Confessions. Ảnh: TNP.

Trả lời phỏng vấn The New Paper hôm qua, PGS Victor Yeo - Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ Nanyang - cho biết trường vẫn chưa nhận được thông tin từ phía nữ sinh.

"Chúng tôi rất quan tâm tới vấn đề này và khuyến khích sinh viên liên hệ ngay với Phòng Chính trị Công tác Sinh viên. Vì chưa có bất kỳ báo cáo nào, chúng tôi chưa thể hỗ trợ nạn nhân, dù rất muốn làm vậy”, ông Victor nói.

Nhà trường cũng khuyến cáo các nhóm cung cấp dịch vụ, đi chung xe không thuộc phạm vi kiểm soát của trường. Không giống như các ứng dụng đặt xe hoặc phương tiện công cộng khác, hình thức đi xe này có thể gây ra rủi ro cho sinh viên.

Ngay khi lời cầu cứu được chia sẻ trên mạng, Ride Kakis đã bị đình chỉ hoạt động sau ngày 21/10.

Ride Kakis phục vụ 23.000 sinh viên và nhân viên của Đại học Công nghệ Nanyang. Hiện, ứng dụng có khoảng 4.000 tài khoản đăng ký.

Dịch vụ này chỉ là hình thức trung gian nhằm kết nối tài xế và người có nhu cầu. Hai bên tự thỏa thuận giá tiền. Thông thường, chi phí cho những chuyến xe từ NTU dao động từ 2 đến 15 USD.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-sinh-vien-len-mang-cau-cuu-vi-bi-quay-roi-tren-oto-post1004957.html