Nữ sinh viên mang theo cần sa bị CSCĐ kiểm tra, phát hiện

Ngày 7-6, Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng cùng tang vật từ tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội bàn giao.

Theo đó, khoảng gần 2g00 ngày 6-6, tổ công tác thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội do Thượng úy Đỗ Văn Hoàng làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện hai nữ thanh niên đi trên xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Lê Thị Thu Hằng (áo đen) và người đi cùng tại CQCA

Lê Thị Thu Hằng (áo đen) và người đi cùng tại CQCA

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Danh tính hai nữ thanh niên được làm rõ là Vũ Thị Khánh Linh, SN 2001 và Lê Thị Thu Hằng, SN 2001 - đều quê Thanh Hóa, sinh viên của một trường ĐH tại Hà Nội.

Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe máy có 1 túi nilon đựng trong một chiếc ví màu đen có chứa thảo mộc khô, nghi là cần sa. Đấu tranh đối tượng Lê Thị Thu Hằng khai nhận là của mình.

Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật về Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 22g15 ngày 3-6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội do Thiếu tá Đào Trọng Đức làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã Lại Yên, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, phát hiện một xe taxi chở hai nam thanh niên có biểu hiện không bình thường đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Trịnh Văn Minh, SN 1997, HKTT tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Kiểm tra phát hiện trong tay phải nam thanh niên có một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và một gói có 2 viên nén màu vàng và nâu, bên trên có hai chữ RedBull.

Đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamin và ma túy dạng kẹo, mua về để sử dụng. Kiểm tra đối tượng ngồi sau là Ngô Văn Huy, SN 1997, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, không phát hiện gì thêm.

Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật về Công an xã An Khánh, Hoài Đức, xử lý theo quy định pháp luật.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nu-sinh-vien-mang-theo-can-sa-bi-cscd-kiem-tra-phat-hien-242778.html