Nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tử vong do trầm cảm

Công an xác định, nguyên nhân ban đầu khiến nữ sinh viên V.D.L. tử vong là tự tử và lý do nạn nhân tự tử là do trầm cảm...

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h5 ngày 11/5, Công an phường Quang Trung nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nữ sinh tử vong trong phòng trọ tại tổ 4, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên.

Theo xác minh, nữ sinh viên tên V.D.L. (SN 2000, hộ khẩu thường trú thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang), đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Sau khi phát hiện nữ sinh viên V.D.L. tử vong, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục pháp lý và chuyển Công an TP.Thái Nguyên điều tra theo thẩm quyền.

Công an cũng xác định, nguyên nhân ban đầu làm nữ sinh V.D.L. tử vong là tự tử.

Công an cũng xác định, nguyên nhân ban đầu làm nữ sinh V.D.L. tử vong là tự tử.

Thông tin mới nhất theo một lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên cho biết: Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nữ sinh V.D.L. tử vong, không có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Ngoài ra, Công an cũng xác định, nguyên nhân ban đầu làm nữ sinh V.D.L. tử vong là tự tử. Lý do nạn nhân tự tử là do trầm cảm, nên đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo thủ tục.

Chiều muộn ngày 12/5, bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn phường vừa phát hiện vụ việc nữ sinh viên đại học tử vong trong phòng trọ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nu-sinh-vien-truong-dai-hoc-su-pham-thai-nguyen-tu-vong-do-tram-cam-253942.html