Nữ sinh xinh đẹp ĐH Văn Hiến bị chỉ trích ngay trên sóng truyền hình

'Em muốn nói với anh tại vì mẹ anh chính là vấn đề lớn nhất cản trở tình cảm nếu như chúng ta bắt đầu', quan điểm của nữ sinh ĐH Văn Hiến bị nhiều người chỉ trích gay gắt.

Chương trình "Quý cô hoàn hảo" là phiên bản đảo ngược của game show "Quý ông hoàn hảo" đang được chú ý hiện nay.

Mỗi tập sẽ có 5 thí sinh được tuyển chọn từ hàng trăm quý cô trên khắp cả nước. 5 cô gái sẽ tham gia một cuộc đấu đầu vô cùng gay cấn mà sự chiến thắng của họ sẽ được quyết định bởi Ban giám khảo và hơn 500 khán giả nam tại trường quay.

 Cô sinh viên Đại học Văn Hiến bị chỉ trích nặng nề trên sóng truyền hình với quan điểm "không sống chung với mẹ chồng"

Cô sinh viên Đại học Văn Hiến bị chỉ trích nặng nề trên sóng truyền hình với quan điểm "không sống chung với mẹ chồng"

Mới đây, xuất hiện trong tập 24, cô gái Hồ Hoài Thương (SN 1996 - Sinh viên Đại học Văn Hiến) đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi tuyên bố khi "không sống chung với mẹ chồng". Thậm chí, với quan điểm mẹ anh là vấn đề lớn nhất cản trở tình cảm, nếu như chúng ta bắt đầu", cô gái đã bị giám khảo mắng "cạn tàu ráo máng".

Cụ thể, ở thử thách đầu tiên được đặt ra cho người chơi là thử thách “Nữ tính”.

Tại thử thách này, ngay khi gặp gỡ những quý bà có thể trở thành mẹ chồng tương lai của mình, cô gái trẻ đã chia sẻ cô không có ấn tượng tốt với quý bà thứ 2 (cô Thu) vì cách ăn mặc và búi tóc xưa cũ khiến cô nàng nghĩ quý bà này sẽ rất khó tính.

Khi nghe Hoài Thương chia sẻ, nguyên tắc của cô là không bao giờ sống chung với mẹ chồng, cô Thu cho biết mình cũng muốn có con dâu ở cùng để mẹ con tâm sự nhưng “nếu con cảm thấy sống chung với cô khó, khổ thì con có thể chọn một bà mẹ chồng khác thương hơn”.

Trong mắt anh chỉ có mẹ, nếu anh lấy em về thì thực sự chúng ta sẽ không hạnh phúc. Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc", Hoài Thương thẳng thắn nói.

Cô Thu sẵn sàng ở cùng với con dâu, nhưng nếu con dâu không thích thì có thể chọn mẹ chồng khác thương hơn.

Ở thử thách tiếp theo, Hoài Thương phải nói thẳng với Tú Văn, con trai cô Thu rằng mình không muốn hẹn hò với anh vì lí do lớn nhất chính là mẹ của anh ấy.

Theo đó, khi Tú Văn tâm sự rằng mình làm việc xa nhà, lại là con một nên rất muốn có người ở cùng mẹ, ngoài ra anh chàng cũng khẳng định sẽ giúp đỡ cô khi làm dâu.

Ngay sau đó, Hoài Thương thẳng thắn nói: "Em hiểu nhưng em mới là người vợ sau này đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời. Trong mắt anh chỉ có mẹ, nếu anh lấy em về thì thực sự chúng ta sẽ không hạnh phúc. Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc".

Nữ sinh ĐH Văn Hiến bày tỏ với bạn trai rằng mình không muốn hẹn hò với anh. "Em muốn nói với anh, mẹ anh chính là vấn đề lớn nhất cản trở tình cảm nếu như chúng ta bắt đầu", 9X nói.

Cô sinh viên Đại học Văn Hiến tiếp tục khẳng định: "Thanh xuân của em chỉ đến 1 lần trong đời và khi em chấp nhận lên xe hoa, em chỉ chấp nhận một người chồng mãi mãi ở bên cạnh mình và không dính đến những điều cổ xưa, cổ hủ. Em là người con gái hiện đại, em muốn sống cho mình".

Mặc kệ những lí lẽ bạn trai nói, Hoài Thương vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình.

Trước những suy nghĩ thiếu bồng bột của cô nàng 9X, giám khảo Tú Trung nhận xét: “Khi em nói với bạn trai rằng em ‘không sống chung với mẹ chồng’, người ta sẽ không yêu em nữa đâu. Một khi đàn ông đã thương mẹ, họ sẽ thương rất nhiều.

Em cho rằng mẹ là người cản trở tình cảm, nói như vậy thì bao nhiêu công đức sinh thành, nuôi dưỡng, dưỡng dục của người mẹ mất sạch, nghe nó cạn tàu ráo máng lắm…” .

Giám khảo Tú Trung tỏ ra khá gay gắt khi phản bác quan điểm "thanh xuân chỉ đến một lần" của Hoài Thương: "Nếu là người con gái hiện đại, em cần suy nghĩ thấu đáo hơn để hiểu rằng đứa con cũng chính là thanh xuân của một người mẹ".

Sau khi phát sóng, Hoài Thương cũng gặp phải nhiều phản ứng gay gắt của khán giả theo dõi. Họ đưa ra những lời bình luận, chỉ trích nặng nề đối với cô gái trẻ.

Bạn có nick name Gia Nhi bức xúc nói: “Có mẹ thì mới có chồng mình mà nói vậy thôi thì cô này tốt nhất đừng nên lấy chồng. Một cách nói chuyện không thể chấp nhận được. Ai lấy cô này về chắc khổ. Nghe xong cảm thấy khó chịu thật chứ. Anh Trung nói đúng đó, xinh đẹp thế kia nhưng suy nghĩ không được đẹp".

Đồng quan điểm, Facebook Trương Nguyện gay gắt: “Chị là người phụ nữ hiện đại hay là người phụ nữ chưa được dạy? Người ta là con một, chị bảo người ta bỏ hết trách nhiệm làm con để ra ở riêng với chị. Thế còn bố mẹ chị chị có đối xử thế không? Tôi rất thích những lời nhận xét của anh Tú Trung vì những lời đó rất đúng dành cho chị. Một con người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chị có thanh xuân, vậy mẹ của anh ấy đã dành cả thanh xuân cho ai? Nói thẳng ra loại con gái như chị thì có chó nó mới yêu thôi".

Còn Facebook Duyên Nguyễn đưa ra lời khuyên dành cho cô gái trẻ: "Muốn xem người chồng tương lai của mình có tốt hay như thế nào thì xem cách anh ấy đối xử với mẹ của mình như thế nào là là biết. Người chồng đó có yêu thương mẹ mình thì mới yêu thương mình được. Vậy mà đi nói chỉ chọn chồng không thích mẹ chồng".

Hiện tại, quan điểm "sống chung với mẹ chồng" của cô gái trẻ vẫn đang là chủ để bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

PI

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/nu-sinh-xinh-dep-dh-van-hien-bi-chi-trich-ngay-tren-song-truyen-hinh-45121.html