Nữ tài xế BMW khai tai nạn do vướng quai giày cao gót, uống rượu nhưng vẫn... tỉnh táo

Tại cơ quan Điều tra quận Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Nga – người gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh (TP. HCM) tối 21/10 khai, nguyên nhân dẫn tới tai nạn là do chiếc quai của đôi giày cao gót.

Thông tin từ cán bộ công an quận Bình Thạnh, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972), nữ tài xế BMV gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP. HCM) tối 21/10 khai: Chiều tối cùng ngày xảy ra tai nạn, bà dự tiệc tại nhà hàng ở trung tâm TP. HCM và có dùng rượu. Tàn tiệc, bà lái xe chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Đến ngã tư này, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe lại. Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân thắng thì quai giày cao gót vướng vào chân ga. Bà quýnh quáng, đạp nhầm vào chân ga nên chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và nhiều người khác bị thương.

Bà Nga cũng khai, tuy có dùng rượu nhưng khi lái xe bà vẫn rất tỉnh táo.

Bà Nga tại cơ quan điều tra.

Cán bộ công an quận Bình Thạnh cho biết, đây chỉ là lời khai ban đầu của bà Nga. Cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 tối 21/10, bà Nguyễn Thị Nga (phường An Đông, quận 12, TP. HCM) điều khiến xe BMV gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).

Sau khi bà Nga gây tai nạn khiến 1 người chết, 5 người bị thương, công an đo được nồng độ cồn trong máu của nữ tài xế này cao gấp 4 lần quy định cho phép.

T.A

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nu-tai-xe-bmw-khai-tai-nan-do-vuong-quai-giay-cao-got-uong-ruou-nhung-van-tinh-tao-d14696.html