Nữ tài xế lái Mercedes tông xe, người nằm la liệt:Bất ngờ nguồn gốc xe

Nữ tài xế lái Mercedes khai xe mượn của bạn, khi lưu thông đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú thấy đông người nên đạp nhầm chân ga...

Chiều 8/7, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vẫn đang làm việc với nữ tài xế Võ Thị Tân Huyền (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), người đã lái xe ô tô Mercedes GLA 250 tông hàng loạt xe máy xảy ra vào tối 7/7 tại giao lộ Trần Phú - Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) khiến nhiều người nhập viện. (ảnh: TTXVN)

Chiều 8/7, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vẫn đang làm việc với nữ tài xế Võ Thị Tân Huyền (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), người đã lái xe ô tô Mercedes GLA 250 tông hàng loạt xe máy xảy ra vào tối 7/7 tại giao lộ Trần Phú - Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) khiến nhiều người nhập viện. (ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, sau khi gây tai nạn, Huyền được đưa về trụ sở công an để làm việc. (ảnh: Vietnamdaily)

Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng không phát hiện Huyền có nồng độ cồn, tuy nhiên Huyền không xuất trình được bằng lái ô tô. (ảnh: Zing.vn)

Huyền cũng khai nhận chiếc xe mượn của bạn, khi lưu thông đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú thấy đông người nên đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga, đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. (ảnh: Vietnamdaily)

Cũng liên quan đến vụ việc, bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM cho biết, hiện đang điều trị cho 4 trong 9 nạn nhân vụ ô tô Mercedes tông hàng loạt xe máy tại giao lộ Nguyễn Tri Phương – Trần Phú tối 7/7. Các bệnh nhân đều không nguy kịch về tính mạng. (ảnh: Vietnamdaily)

Tối 7/7, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 9 trường hợp, trong đó có 4 ca là nạn nhân nam bị thương nặng, còn 5 nạn nhân nữ chỉ bị xây xát phần mềm. Trong ảnh: Giao lộ Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, nơi xảy ra tai nạn. (Ảnh: Google Maps)

Hiện tại bệnh viện đang chữa trị cho 4 nạn nhân nam giới, 4 bệnh nhân nữ đã được xuất viện, 1 trường hợp nữ còn lại xin chuyển qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương gần nhà điều trị.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h tối 7/7, một chiếc ô tô loại 5 chạy tốc độ cao bất ngờ lao lên vỉa hè đâm thẳng vào một cửa hàng tại ngã tư Trần Phú – Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5, TPHCM (Ảnh: Vinh Quang/VOV-TP HCM)

Theo các nhân chứng, xe ô tô lùa hàng loạt xe máy, hất tung nhiều người trên đường rồi lao về phía cửa hàng bán phụ kiện, khiến nhiều đang mua hàng phải vội vàng tháo chạy.

Ông Lê Văn Tám (58 tuổi, ngụ phường 7, quận 5) kể lại, vào thời điểm gia đình ông đang ăn cơm thì nghe tiếng động rất lớn ở ngoài đường nên cả nhà chạy ra xem thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. "Nhiều chiếc xe máy bị tông bể nát, người bị thương nằm la liệt kêu cứu. Khoảng 6 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó”, ông Tám cho biết.

Đồ đạc tại cửa hàng bán phụ kiện điện thoại cũng bị hư hỏng sau tai nạn (Ảnh: Vietnamnet).

Sau khi xảy ra vụ việc, công an cùng các lực lượng chức năng địa phương có mặt để điều tiết giao thông và làm rõ vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)./.

Trí Lưu/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nu-tai-xe-lai-mercedes-tong-xe-nguoi-nam-la-lietbat-ngo-nguon-goc-xe-930042.vov