Nữ tài xế nói 'con người không quan trọng': Có bao che?

Ông Lưu Bình Nhưỡng đã có cái nhìn thẳng thắn nhìn về sự việc bà Dương Thị Thùy Trang có những phát ngôn 'sốc' sau va chạm với nam sinh.

Thời gian qua, những phát ngôn gây sốc "con người không quan trọng" của bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế - Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sau va chạm giao thông với nam sinh Hoàng Quang Minh (Đại học Hàng Hải) vẫn luôn nhận được sự quan tâm sát sao của dư luận.

Nhất là trong những ngày này, đã hơn 3 tuần trôi qua nhưng sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết. Trao đổi với PV chiều tối 24/5, ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẳng thắn cho rằng, ở đây có thể có sự bao che.

Cụ thể hơn, ông Nhưỡng phân tích: "Sự việc không có gì phức tạp, tất cả nhân chứng ở đấy, nếu cần thiết có thể kêu gọi mọi người đến làm chứng. Không có gì phức tạp. Có vẻ như có sự trì hoãn để bao che cho nhân vật này. Nhiều người vẫn nói về sự việc có thể có tình trạng các cơ quan bao che".

Sau hơn 3 tuần xảy ra vụ va chạm giao thông, vụ việc vẫn chưa có kết luận

Về ứng xử, phát ngôn của bà Trang trong vụ việc, theo vị Đại biểu quốc hội nhận xét: "Đi đường là phải có văn hóa giao thông, đặc biệt mình là Đảng viên, là một lãnh đạo trong cơ quan của Đảng, Nhà nước mà nói những câu như thế thì rất phản cảm.

Nói "con người không quan trọng" thì còn quan trọng điều gì? Cái gì là quan trọng nữa? Con người phải là quan trọng nhất, phải tôn trọng; sống và ăn nói phải có văn hóa".

Trước đó, trong bản tường trình của mình gửi lên Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, một lý do chính bà Trang cho rằng có những phát ngôn khiến dư luận bức xúc là do "trong lúc tinh thần bị kích động, bức xúc, chịu nhiều tác động của những người xung quanh,...".

Với lý do mà nữ Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đưa ra, ông Lưu Bình Nhưỡng nhận định, "Đấy là ngụy biện".

"Ai cũng không kiềm chế được nhưng nếu không kiềm chế được mà nói ra những câu như vậy rất phản cảm, không phù hợp với người là cán bộ. Đã là cán bộ như vậy lại nói là bức xúc, bức xúc cái gì và với ai? Người ta bình thường thì không bức xúc mình là cán bộ lại như vậy sẽ càng bị đánh giá", ông Nhưỡng nói.

Như thông tin đã đưa, vụ va chạm giao thông giữa bà Trang và nam sinh Hoàng Quang Minh xảy ra trên địa bàn vào ngày 2/4 trên đường Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Đây chỉ là một vụ va chạm nhỏ nhưng thay vì giải quyết nhẹ nhàng thì người phụ nữ không hề hỏi han tình trạng chấn thương của nam sinh mà liên tục to tiếng, quát tháo. Bà Trang nhất quyết không cho nam sinh đi kiểm tra sức khỏe khi chưa giải quyết sự việc, yêu cầu bồi thường. Nữ tài xế khiến dư luận bức xúc khi tuyên bố "con người không quan trọng".

Sau đó, nam sinh được cơ quan chức năng đưa vào Bệnh viện Đại học Y thăm khám và điều trị. Bác sĩ chuẩn đoán Minh bị dịch tràn khớp gối, có chảy máu trong.

Sau đó, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã 2 lần yêu cầu bà Trang viết bản tường trình về sự việc và phát ngôn của mình.

Theo đại diện CSGT quận Ngô Quyền, vụ va chạm giao thông không nghiêm trọng, lẽ ra sự việc sẽ được giải quyết hài hòa. Tuy nhiên, cách hành xử của nữ tài xế đã đẩy vụ việc trở nên phức tạp.

Sau vụ việc, đơn vị đã mời nữ tài xế này tới làm việc nhưng người này không hợp tác. Đơn vị CSGT quận Ngô Quyền sau đó đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền và nhận được sự đồng ý chuyển vụ việc sang CQĐT cùng cấp.

Đến chiều 9/5, bà Đoàn Thị Bích (mẹ nam sinh) đã có buổi làm việc với Công an quận Ngô Quyền về hướng giải quyết sự việc.

Ngày 22/5, gia đình nam sinh đã có đơn gửi Công an Hải Phòng, Viện KSND TP Hải Phòng đề nghị xem xét xử lý đối với bà Trang.

Bà Bích cho hay: "Từ hôm xảy ra tai nạn, nhà chị Trang không có một lời hỏi thăm đến cháu Minh. Sự việc xảy ra lâu rồi, trong thời gian qua gia đình cũng chờ chị Trang chia sẻ với cháu nhưng giờ đã cảm thấy quá sức chờ đợi.

Gia đình không phải chờ đợi chị Trang bồi thường hay thế nọ, thế kia mà muốn trước sự việc xảy ra, trong lúc đợi công an kết luận thì ít nhất cũng phải có một lời thăm hỏi, động viên khi cháu Minh đang nằm viện".

Chiều 23/5, thông tin về sự việc sau hơn 3 tuần xảy ra sự việc ông Trần Vĩnh Hoàn - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, đơn vị vẫn phải đợi bên chính quyền, công an kết luận điều tra, giải quyết ra sao.

Về sức khỏe của nam sinh Hoàng Quang Minh, sau khi được xuất viện tại Đại học Y Hải Phòng, chân Minh vẫn đau nhức. Gia đình đã cho Minh lên khám lại tại Bệnh viện Việt Đức.

Nam sinh cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức kê đơn thuốc và hướng dẫn Minh uống ngày 2 lần, nhưng mỗi lần uống xong phải nằm bất động trong nửa tiếng, kiêng ít nhất trong 2 tháng không nên đi lại.

Sau thời gian này mới lên Bệnh viện khám lại, lúc đó bác sĩ mới có thể kết luận vết thương đó có để lại di chứng hay không.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nu-tai-xe-noi-con-nguoi-khong-quan-trong-co-bao-che-3358776/