'Nữ thần Ấn Độ' Aishwarya Rai

Hoa hậu thế giới 1994 Aishwarya Rai - Nguồn: Internet

Với nhan sắc tựa nữ thần, Hoa hậu thế giới 1994 Aishwarya Rai được ca tụng là hoa hậu của các hoa hậu.

Aishwarya Rai sinh năm 1973 tại Mangalore, Karnataka (Ấn Độ). Cha cô là nhà hải dương học, mẹ là nhà văn có tiếng. Cô từng chia sẻ có giai đoạn mơ ước trở thành kiến trúc sư. Nhưng khi đang theo học tại trường, nhờ vẻ đẹp hơn người, Aishwarya Rai lọt vào mắt xanh của các nhà quảng cáo. Cô nhanh chóng trở thành người mẫu.

Năm 1994, Aishwarya Rai giành giải Á hậu ở cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ, sau đó đăng quang Hoa hậu thế giới. Từ năm 1997, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các vai trong phim Iruvar, Aur Pyaar Ho Gaya. Cô được bầu là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại vào năm 2000 và 5 năm sau, cô được bầu là Hoa hậu thế giới có sắc đẹp vượt thời gian. Cô cũng là ngôi sao ở Bollywood.

Năm 2002, Aishwarya lần đầu đến Liên hoan phim Cannes ở Pháp. Cô gây ấn tượng với trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, gương mặt thanh tú, đôi mắt to hút hồn, mũi cao, lông mày lá liễu và bờ môi dày quyến rũ. Từ đó đến nay, “Nữ thần Ấn Độ” liên tục xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Mỗi lần xuất hiện, Rai đều trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới.

Trên thảm đỏ quốc tế, Aishwarya Rai xây dựng hình ảnh người đẹp Ấn Độ có phong cách gợi cảm và hiện đại. Năm 2007, cô kết hôn với tài tử Abhishek Bachchan và sinh con gái năm 2011. 25 năm sau đăng quang, Aishwarya Rai vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ tự nhiên.

Với vẻ đẹp mặn mà đằm thắm cùng đời tư cũng viên mãn hạnh phúc, Aishwarya Rai là niềm tự hào của phụ nữ Ấn Độ và biểu tượng của sắc đẹp hoàn hảo thế giới.

VIỆT PHƯƠNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/222143/-nu-than-an-do--aishwarya-rai.html