'Nữ thần đấu kiếm' xinh đẹp, khí chất ngút ngàn, bảng thành tích khiến nhiều người 'lóa mắt'

Sở hữu thành tích thi đấu ấn tượng cùng gương mặt xinh đẹp, khí chất hút hồn, vận động viên đấu kiếm Lê Minh Hằng (SN 1998) được nhiều người yêu thích, gọi bằng cái tên trìu mến 'nữ thần đấu kiếm'.

Minh Hằng đến với môn thể thao đấu kiếm khi còn học phổ thông. Cô nàng được các thầy đánh giá nhanh nhẹn, tháo vát nên lựa chọn và đưa lên Hà Nội tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp.

Minh Hằng đến với môn thể thao đấu kiếm khi còn học phổ thông. Cô nàng được các thầy đánh giá nhanh nhẹn, tháo vát nên lựa chọn và đưa lên Hà Nội tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp.

/**/ Dù tập luyện vất vả, từng bị chấn thương đứt dây chằng gối nhưng với đam mê và được các thầy, bạn bè động viên, Minh Hằng tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Với phong độ được giữ vững, lần đầu tham gia SEA Games 30, cô nàng đã dành huy chương bạc.

Trước đó, tại giải trẻ Đông Nam Á 2016, lần đầu tiên tham dự giải, Minh Hằng để lại ấn tượng với nhiều người khi đoạt được huy chương bạc. Một năm sau đó, cô xuất sắc vượt qua đối thủ, bứt phá giành huy chương vàng trong sự vỡ òa của niềm vui chiến thắng.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm cùng gu thời trang quyến rũ, nhiều người khi ngắm hình hình ảnh đời thường của Minh Hằng sẽ không thể ngờ đây là một VĐV đấu kiếm.

Thời điểm hiện tại, Minh Hằng đang tiếp tục tập luyện để năm sau tham dự SEA Games 31, cố gắng giành được huy chương cao nhất. Tấm HCB SEA Games 30 cũng là động lực để cô nàng phấn đấu giành kết quả cao hơn nữa.

"Nữ hoàng đấu kiếm" cũng mong muốn có nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhiều đàn anh, đàn chị đi trước, những người cô vẫn coi là thần tượng của mình để học hỏi và phát triển bản thân.

Ảnh: FBVN

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/nu-than-dau-kiem-xinh-dep-khi-chat-ngut-ngan-bang-thanh-tich-khien-nhieu-nguoi-loa-mat-a337689.html