Nữ thần tượng được mệnh danh HuynA thứ 2 của Kpop

Chung Ha khẳng định mình tại Kpop nhờ nhan sắc, tài năng và sự nỗ lực không mệt mỏi. Nhờ vậy, cô được tặng danh xưng 'Tiểu Tae Yeon', 'HyunA thứ hai'...

Chung Ha sinh ngày 9/2/1996, từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc I.O.I sau khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc trong cuộc thi sống còn Producer 101 của đài Mnet. Cô từng có quãng thời gian là thực tập sinh tại JYP và đạt giải 3 tại cuộc tuyển chọn JYP Audition lần thứ 9. Khi I.O.I tan rã, Chung Ha hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo.

Trước đó, Chung Ha không phải là người nổi bật nhất trong I.O.I, nhưng nhờ vào tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ, nữ idol ngày càng khẳng định bản thân tại Kpop. Hiện tại, khi Jeon Somi phải chờ đợi ngày ra mắt cùng nhóm nhạc nữ mới của JYP, Chae Yeon, Se Jeong, Mina, Na Young,… chật vật tìm kiếm cơ hội nổi tiếng thì Chung Ha có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Chung Ha thu hút fan nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái biểu diễn đầy tự tin, quyến rũ. Những video fancam trình diễn của nữ ca sĩ luôn có lượt xem khủng, thu hút nhiều lượt bình luận và trở thành đề tài bàn tán trên nhiều trang mạng ở Hàn cũng như quốc tế. Nhiều khán giả không ngại dành tặng cho Chung Ha những danh xưng như "Tiểu Tae Yeon", "HyunA thứ hai", “nữ hoàng solo”

Album debut Hands On Me của Chung Ha với ca khúc chủ đề Why Don’t You Know đạt được một số thành tích đáng nể như no.1 trên Genie và Bugs, MV thu về 2 triệu lượt xem trong 6 ngày ra mắt. Đến mini album thứ 3 Bloominh Blue với ca khúc chủ đề Love U, vừa ra mắt đã lập tức leo lên top đầu các BXH. Thậm chí Love U còn đạt no.1 realtime tại 4/6 BXH nhạc số lớn nhất Hàn Quốc là Genie, Mnet, Bugs, Soribada, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký là Mamamoo, TWICE, Shaun.

Chung Ha cũng có cơ hội được làm việc với những nhà sản xuất hàng đầu Kpop như Oreo, Black Eyed Pilseung,… khiến sự biến hóa của cô trong âm nhạc trở nên đa dạng hơn, khi sôi động, tươi trẻ, lúc lại đầy quyến rũ, mạnh mẽ.

Nữ thần tượng được đánh giá có khả năng vũ đạo nổi trội. Để đạt được kỹ năng nhảy điêu luyện, Chung Ha mất tới 6 năm luyện tập. Nhiều chuyên gia cho rằng điểm mạnh lớn nhất của cô là những động tác thiên về kỹ thuật và thẩm mỹ. Cô có thể "khiến các bước nhảy trở nên nhiều màu sắc hơn với biểu cảm khuôn mặt đa dạng". Ngoài ra, cô còn có khả năng nhảy free style ấn tượng, không thua kém lúc biểu diễn vũ đạo được dàn dựng sẵn.

Mới đây, ngày 4/12, tại lễ trao giải âm nhạc đình đám Mnet Asian Music Award diễn ra ở Nagoya (Nhật Bản), Chung Ha đã "bỏ túi" thêm cho mình hai chiếc cúp MAMA là Best Female Artist và Best Dance Performance Solo. Hai giải thưởng này càng khẳng định thêm tài năng nghệ thuật của Chung Ha. Khi nghe MC xướng tên mình, cô nàng còn ngơ ngác trợn mắt nhìn tới nhìn lui, không tin đó là sự thật. Biểu cảm đáng yêu của cô khiến nhiều fan không khỏi bật cười.

Trái ngược với hình ảnh cuồng nhiệt, nóng bỏng trên sân khấu, ở ngoài đời Chung Ha lại dịu dàng, nữ tính và ngoan hiền đến bất ngờ. Cô rất biết cách ghi điểm trước công chúng bằng những hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu. Dù chỉ cao 1,6m, khuôn mặt cũng không thuộc dạng nữ thần nhưng nhờ biết khai thác triệt để những điểm mạnh ngoại hình, Chung Ha luôn tạo được ấn tượng mỗi lần xuất hiện.

Sang Việt Nam dự lễ trao giải AAA 2019, phần trình diễn của nữ thần tượng rất được mong chờ. Đem đến bản hit Gotta Go từng "làm mưa làm gió" các trang nhạc số, Chung Ha không làm các fan Việt thất vọng vì khả năng biểu diễn lôi cuốn của mình. Tuy nhiên sự thiếu vắng của dàn vũ công nam khiến màn trình diễn có phần "giảm nhiệt" hơn.

Ngoài việc ra sản phẩm đều đặn, tích cực tham gia các chương trình truyền hình, tổ chức các sự kiện fansign hay fanmeeting, Chung Ha cũng rất năng nổ tham gia hoạt động trên mạng xã hội. Đây là cách giúp cô luôn giữ được sức nóng của mình, đồng thời dễ dàng quảng bá những dự án âm nhạc đến gần với khán giả hơn.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-than-tuong-duoc-menh-danh-huyna-thu-2-cua-kpop-post1021991.html