Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển tuyên bố từ chức

Cuộc bầu bọn người đứng đầu chính phủ mới của Thụy Điển sẽ diễn ra sớm nhất là sau ngày 27/9, khi Quốc hội nước này mở cửa trở lại.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson hôm 14/9 đã thừa nhận thất bại và tuyên bố sẽ từ chức khi khối Trung tả do bà dẫn dắt đã thua sít sao trước khối Bảo thủ do Đảng Ôn hòa lãnh đạo trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần qua.

Bà Andersson - người đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc gia Bắc Âu vào năm ngoái - nói với các phóng viên ở Stockholm hôm 14/9 rằng bà sẽ nộp đơn từ chức vào đầu ngày 15/9.

Thông báo của bà được đưa ra khi cơ quan bầu cử Thụy Điển chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử hôm 11/9, với toàn bộ số phiếu được kiểm.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan bầu cử Thụy Điển mà Reuters có được, với phiếu bầu ở hơn 99% số quận được kiểm, kết quả là khối Bảo thủ, gồm Đảng Ôn hòa, đảng Dân chủ Thụy Điển, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và đảng Tự do, dường như sẽ giành được 176 ghế trong quốc hội Thụy Điển so với 173 ghế của khối Trung tả.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 14/9, bà Andersson, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội thuộc phe Trung tả, lưu ý rằng đó là “đa số hẹp, nhưng dù sao cũng là đa số. Vì vậy, ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức Thủ tướng và trách nhiệm trong quá trình chuyển giao sẽ được chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển”.

Thành quả của các đảng viên Đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu, có quan điểm chống nhập cư, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng sít sao của khối đối lập do lãnh đạo Đảng Ôn hòa Ulf Kristersson dẫn dắt.

Lãnh đạo Đảng Ôn hòa, Ulf Kristersson, 58 tuổi, dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thụy Điển. Ảnh: Politico.eu

Lãnh đạo Đảng Ôn hòa, Ulf Kristersson, 58 tuổi, dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thụy Điển. Ảnh: Politico.eu

Mặc dù Đảng Dân chủ Thụy Điển giành được nhiều phiếu bầu hơn Đảng Ôn hòa, ông Kristersson vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng, vì chính phủ do nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Jimmie Akesson sẽ bị đa số trong quốc hội phản đối.

“Người dân Thụy Điển đã bỏ phiếu cho sự thay đổi”, ông Akesson cho biết trong một bài đăng trên Facebook. “Quá trình để làm cho Thụy Điển tốt đẹp trở lại đã bắt đầu. Đã đến lúc bắt đầu xây dựng lại sự an toàn, phúc lợi và sự gắn kết. Đã đến lúc phải đặt Thụy Điển lên hàng đầu”.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Thụy Điển cũng cho biết mục tiêu của đảng này là giành được các vị trí trong Nội các của chính phủ mới.

Lãnh đạo Đảng Ôn hòa Kristersson, 58 tuổi, dự kiến sẽ điều hành một chính phủ với sự ủng hộ của đa số rất mỏng trong quốc hội Thụy Điển, giống như chính quyền mà bà Andersson đã dẫn dắt. Ông Kristersson cho biết, hiện ông đã bắt đầu các cuộc đàm phán với 3 đảng còn lại trong khối Bảo thủ và khởi động quá trình thành lập một chính phủ mới.

Cuộc bầu bọn người đứng đầu chính phủ mới sẽ diễn ra sớm nhất là sau ngày 27/9, khi quốc hội Thụy Điển mở cửa trở lại.

Minh Đức (Theo France24, Bloomberg, Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-thu-tuong-dau-tien-cua-thuy-dien-tuyen-bo-tu-chuc-a569688.html