Nữ Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan ly hôn

Bà Sanna Marin, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Phần Lan và chồng là ông Markus Raikkonen nộp đơn ly dị sau 3 năm chung sống.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AFP.

Chia sẻ trên trang mạng xã hội Instagram ngày 10/5, nữ Thủ tướng Phần Lan cho biết, bà và chồng đã có 19 năm gắn bó và có với nhau một con gái 5 tuổi. Dù ly hôn, song hai người sẽ vẫn là những người bạn tốt.

Họ kết hôn vào năm 2020 khi bà Marin đang đương nhiệm và nỗ lực đối phó với tác động của đại dịch COVID-19.

"Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, thân thiết và là những bậc cha mẹ biết yêu thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những thời gian bên nhau như một gia đình", theo nữ thủ tướng.

Hồi tháng 4, bà Marin đã thất cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Phần Lan, khi đảng Liên minh Quốc gia (NCP) đối lập giành được chiến thắng. Bà Marin vẫn tiếp tục giữ chức Thủ tướng Phần Lan cho tới khi chính phủ liên minh mới được thành lập.

Bà Marin là người đầu tiên trong gia đình học đại học. Bà đã gia nhập chính trường từ tuổi 20 và nhanh chóng thăng tiến trong đảng Dân chủ Xã hội. Sau đó, bà trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới khi nhậm chức vào năm 2019, ở tuổi 34.

Sam Sam (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nu-thu-tuong-tre-nhat-lich-su-phan-lan-ly-hon-post474986.html