Nữ tiếp viên mát xa đâm khách tử vong do bị bớt tiền bo rồi bị đánh

Sau khi mát xa, nhân viên đã mâu thuẫn với khách. Hai bên xô xát khiến khách bị đâm trọng thương rồi tử vong sau đó.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tô Văn

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tô Văn

Sáng 25.12, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tiến hành thủ tục bàn giao Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ khóm Đông Thạnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang) do liên quan vụ án giết người. Vụ việc xảy ra chiều tối 24.12, tại cơ sở massage 77 nằm trên đường Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 18 giờ ngày 24.12, Phương Anh là nhân viên cơ sở massage 77 được sắp xếp đến phòng 203 massage cho Lâm Thanh H. (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang), khi H. đã có hơi men. Sau khi Phương Anh vào gặp H. thì được H. thỏa thuận massage “từ A tới Z” với giá 500.000 đồng. Nhưng sau đó, H. chỉ đồng ý trả 250.000 đồng.

Bực tức vì H. bớt, trả tiền bo chỉ phân nửa nên Phương Anh xuống chỗ đậu xe, mở cốp lấy 1 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng (dài khoảng 20cm). Thời điểm này, H. từ trên lầu đi xuống thấy Phương Anh nên bất ngờ rút dây nịt đánh.

Bị đánh bất ngờ nên Phương Anh lấy một tay đỡ, tay kia cầm dao đâm vào mạn sườn trái H. làm anh ta gục xuống tại chỗ, tử vong ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/nu-tiep-vien-mat-xa-dam-khach-tu-vong-do-bi-bot-tien-bo-roi-bi-danh-128318.html