Nữ Tổng giám đốc 'đặc biệt' của ngành điện

Hôm nay, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8-3 là ngày mà phụ nữ trên toàn thế giới được tôn vinh. Ở Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có một phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ, trân quý bởi năng lực, ý chí và tâm hồn.

Đó là chị Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng giám đốc đầu tiên của EVNNPC; đồng thời cũng là người phụ nữ hiếm hoi trong đội ngũ lãnh đạo ngành điện Việt Nam.

Xứng danh thủ lĩnh

Tổng công ty Điện lực miền Bắc với bề dày truyền thống và là “anh Cả” của ngành điện đã có hơn 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Năm 2019 để lại nhiều dấu ấn với nhiều đổi mới trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC. Đặc biệt, đây cũng là năm ngành điện miền Bắc có nữ tổng giám đốc đầu tiên. Nhìn lại bức tranh toàn cảnh của ngành điện miền Bắc, chúng ta tự hào về những nỗ lực, sự đóng góp của tất cả cán bộ, công nhân viên nói chung và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tổng công ty. Trong đó có vai trò quan trọng của Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã góp phần quyết định trong những thành tích mà EVNNPC đã đạt được trong năm qua.

 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh trồng cây lưu niệm tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh trồng cây lưu niệm tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Năm 2019, EVNNPC là đơn vị dẫn đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng công nghiệp, các khách hàng khu vực nông thôn, miền núi và nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. EVNNPC đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân các tỉnh miền Bắc. Sự khởi sắc của EVNNPC gắn liền với tâm huyết của Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh, người được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống trong ngành điện. Bố của chị Ánh là ông Đỗ Văn Lộc, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực 1 (năm 1998). Ông Lộc từng kể về cô con gái “rượu”: “Ánh là con gái thứ hai của tôi, cháu thi đại học đạt thủ khoa nên được nhà nước cử đi nước ngoài học, học xong nó đem về cho tôi kết quả học tập là một tấm bằng đỏ”. Với thành tích học tập ấy, chị Đỗ Ánh Nguyệt đã nối nghiệp gia đình và tiếp tục khẳng định năng lực để rồi vững vàng trên cương vị Tổng giám đốc EVNNPC. Xác định gắn bó lâu dài với ngành điện ngay từ khi mới đi làm, chị Đỗ Nguyệt Ánh chọn con đường học hỏi liên tục, qua các chương trình đào tạo, qua công việc, qua kinh nghiệm của các bậc tiền bối, với thái độ khiêm tốn, cầu thị. Với trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ Nga, Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế, Cử nhân Tiếng Anh… và được nhiều cơ quan trong nước và nước ngoài mời về làm việc nhưng chị vẫn chọn ngành điện để công tác và cống hiến. Sự thông minh bẩm sinh cùng ý chí vươn lên học hỏi không ngừng nghỉ và nhất là thú vui ham đọc sách đã giúp chị có được phông kiến thức sâu rộng. Nhờ vậy nên ở cương vị nào, lĩnh vực nào trong quá trình công tác chị cũng đạt được những kết quả xuất sắc nhất, đem lại nhiều lợi ích to lớn cho Tổng Công ty.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh.

Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã bắt đầu và đi lên từ những vị trí nhỏ nhất, trực tiếp nhất trong ngành điện. Vào cơ quan công tác từ tháng 10 năm 1995, đến nay cho dù ở cương vị nào, từ chuyên viên, cho đến Phó phòng, trưởng phòng, Phó tổng giám đốc và hiện tại là Tổng giám đốc, chị đã luôn khẳng định năng lực, bản lĩnh và nhiệt huyết đầy thuyết phục. Chị được bổ nhiệm với vị trí Phó trưởng phòng rồi Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, (9-1998/10-2006), Bí thư Đoàn Thanh niên công ty. Trong thời gian này, hoạt động quan hệ quốc tế của Công ty Điện lực 1 không ngừng nở hoa kết trái… Hàng loạt các dự án hợp tác với các đối tác nước ngoài được triển khai đồng bộ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Chị Ánh là người đầu tiên kết nối việc mua điện từ Công ty Điện lực Vân Nam – Trung Quốc đồng thời đặt nền móng cho việc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phân phối kinh doanh điện năng giữa hai công ty. Với lợi thế khả năng ngoại ngữ tốt, chị đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, kết nối nhiều tổ chức cho vay nước ngoài để thực hiện các dự án quan trọng. Chị được các tổ chức quốc tế đánh giá cao trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Luồng gió mới ở EVNNPC

Tháng 7 năm 2019 chị Đỗ Nguyệt Ánh vinh dự được lãnh đạo EVN trao quyết định nhận nhiệm vụ mới là Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Luồng gió mới thực sự đã thổi đến tất cả 27.000 cán bộ nhân viên của Tổng công ty, chị đã chỉ đạo quyết liệt và sâu sát các mảng công tác chuyên môn. Trong đó hoạt động công nghệ thông tin đặc biệt quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh và vận hành của Tổng Công ty. Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã đề nghị đưa các phần mềm công nghệ thông tin vào ứng dụng trong công tác quản trị, xây dựng, và vận hành thành công Trạm biến áp 110kV Quế Võ 2 sử dụng giải pháp công nghệ kỹ thuật số đầu tiên ở Việt Nam và được EVN đánh giá rất cao. Hơn thế nữa, Tổng công ty đã làm chủ công nghệ, tự thực hiện, xây dựng và phát triển phần mềm tích hợp điều khiển trạm biến áp, đánh dấu một bước tiến mới trong việc tự chủ và không còn phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài cung cấp giải pháp phần mềm. Hầu hết các hội nghị lớn, các cuộc giao ban đều tổ chức trực tuyến từ Tổng Công ty đến các đơn vị điện lực, các tổ, đội sản xuất, chỉ đạo trực tiếp đến tận người lao động… Việc nắm bắt tình hình công việc dưới các đơn vị rất chính xác, nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả. Từ đó lãnh đạo các đơn vị và công nhân lao động được truyền thêm lòng nhiệt huyết và tinh thần làm việc tốt hơn, công việc thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh.

Sự thay đổi được nhìn thấy rõ nét nhất từ các phòng, ban trên Tổng Công ty, cán bộ nhân viên cơ quan làm việc hăng say, giải quyết công việc nhanh gọn. Công việc trôi chảy, các bộ phận được khen thưởng động viên kịp thời nên anh chị em không quản giờ giấc ngày đêm, khi nào hoàn thành công việc mới nghỉ. Chính sự lan tỏa từ Tổng Công ty đã truyền cho các đơn vị thành viên cách làm mới, kết quả là được khách hàng, nhân dân ủng hộ tuyệt đối, các chỉ tiêu SXKD tốt lên rõ rệt. Bảng chấm điểm hằng tuần, hằng tháng, hằng quý… đã được đưa vào trong công tác quản trị doanh nghiệp, tất cả vào guồng máy một cách nhanh gọn thông suốt.

Mọi chỉ đạo của Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đều hướng tới sự phát triển hệ thống điện ổn định, tin cậy, an toàn cho người lao động và người sử dụng điện; đồng thời vẫn đặc biệt quan tâm chăm sóc đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Với phong cách mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không kém phần duyên dáng, súc tích, Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh luôn đưa ra những chỉ đạo, giải pháp sát thực tế, khắc phục những tồn tại và phát huy những mặt tích cực của các đơn vị, khen chê kịp thời. Điều này tạo sự lan tỏa nề nếp và tinh thần làm việc đến cán bộ công nhân viên của toàn Tổng công ty.

Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh tham gia phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh Lao động tại Nghệ An.

Tuy vậy, bằng tất cả sự khiêm tốn, giản dị của mình, Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh vẫn luôn nhấn mạnh: “Tôi cũng chỉ là đóng góp một chút ít sức lực nhỏ thôi. Sự thành công của Tổng Công ty là nhờ vào nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong cuộc sống này, công việc đôi khi là sự đam mê được cống hiến cho tập thể và cho xã hội”.

XUÂN HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/nu-tong-giam-doc-dac-biet-cua-nganh-dien-611801