Nữ trọng tài đầu tiên điều khiển Cup UEFA

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận nữ trọng tài bóng đá người Pháp Stéphanie Frappart (giữa), 35 tuổi, trọng tài chính của trận Super Cup UEFA - 2019, như là 'Nữ trọng tài đầu tiên điều khiển trận Siêu Cup của Liên đoàn Bóng đá châu Âu - UEFA'.

Cụ thể, trận đấu diễn ra vào buổi tối ngày 14-8 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), giữa 2 đội bóng đá nam đều của Anh là Liverpool và Chelsea. Điều khiển trận đấu đỉnh cao này là tổ trọng tài nữ người Pháp, gồm S. Frappart cùng hai trọng tài biên là Michelle O'Neill (trái) và Manuela Nicolosi (phải), được người hâm mộ hết sức thán phục bởi trình độ chuyên nghiệp của họ.

Về phần nữ trọng tài S. Frappart chào đời ngày 14-12-1983 ở thị trấn Herblay-sur-Seine, thuộc tỉnh Val-d'Oise miền bắc nước Pháp. Ngay từ năm 26 tuổi, S. Frappart đã có tên trong danh sách Trọng tài Quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Tới năm 28 tuổi, S. Frappart bắt đầu "lấn sân" tham gia các trận đấu ở giải bóng đá nam hạng 3 (Championnat National) của Pháp; đến năm 2014, S. Frappart trở thành nữ trọng tài đầu tiên giải ở bóng đá nam hạng 2 (Ligue 2); còn từ đầu tháng 4-2019, S.

Frappart đã là nữ trọng tài đầu tiên ở giải bóng đá nam hạng 1 (Ligue 1) của Pháp. Trận đấu đỉnh cao gần đây nhất mà S. Frappart được giao trọng trách làm trọng tài chính, là trận chung kết giải Bóng đã nữ thế giới - 2019 tổ chức vào ngày 7-7 giữa 2 đội Hoa Kỳ và Hà Lan.

T.Hường (theo Guinness)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/nu-trong-tai-dau-tien-dieu-khien-cup-uefa-558278/