Nữ trọng tài lần đầu 'cầm còi' tại một trận World Cup của bóng đá nam

Sáng 2/12, trận đấu giữa Đức và Costra Rica là lần đầu tiên 3 nữ trọng tài tham gia điều khiển một trận đấu tại một kỳ World Cup bóng đá nam. Trong đó, nữ trọng tài Stephanie Frappart (người Pháp) trở thành người phụ nữ đầu tiên làm trọng tài chính trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup bóng đá nam.

Nữ trọng tài 38 tuổi này cũng từng tạo dấu ấn lịch sử trước đó khi "cầm còi" trong trận đấu thuộc Ligue 1 và UEFA Champions League.

Tổ trọng tài trong trận Đức - Costra Rica. Nữ trọng tài Stephanie Frappart (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: FIFA.

Tổ trọng tài trong trận Đức - Costra Rica. Nữ trọng tài Stephanie Frappart (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: FIFA.

"Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 là giải đấu thể thao số 1 hành tinh. Là một trọng tài của Pháp và châu Âu tôi hiểu bản thân phải làm gì để điều hành trận đấu này (trận đấu giữa Đức và Costra Rica)", nữ trọng tài Stephanie Frappart phát biểu.

Nhóm 3 trọng tài nữ lần đầu thực hiện nhiệm vụ trong một trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup của nam. Ảnh: FIFA.

Nữ trọng tài người Pháp cũng được sự hỗ trợ của 2 người đồng nghiệp nữ là các trợ lý Neuza Back và Karen Diaz. Trước thềm World Cup, Pierluigi Collina, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, đã nó về ba nữ trọng tài tại World Cup 2022 rằng: "Họ không được chọn vì họ là phụ nữ, mà với tư cách là trọng tài FIFA. Họ có thể điều hành bất kỳ trận đấu nào."

Tuyển Đức bị loại dù thắng tưng bừng ở lượt trận cuối.

Trong trận đấu này, Đức đánh bại Costra Rica với tỷ số 4-2 tuy nhiên điều đó là không đủ để thày trò Hansi Flick có thể đi tiếp. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đã thực hiện cuộc lội ngược dòng thắng ngược Tây Ban Nha với tỷ số 2-1. Đội tuyển Đức có lần thứ 2 liên tiếp dừng bước sau vòng bảng của một kỳ World Cup, điều chưa từng có trong lịch sử Die Mannschaft.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/worldcup2022/nu-trong-tai-lan-dau-cam-coi-tai-mot-tran-world-cup-cua-bong-da-nam-i676263/