Nữ tu cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 118

Nữ tu người Pháp André, người được biết đến là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời hôm 17-1 ở tuổi 118 tại thành phố Toulon, miền nam nước Pháp.

Thị trưởng thành phố, Hubert Falco, đã thông báo tin tức về cái chết của bà trên Twitter.

Người phát ngôn của nữ tu, David Tavella, cho biết bà qua đời vào ngày 17-1 lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương).

Sinh ra với tên Lucile Randon vào ngày 11 tháng 2 năm 1904, bà André đã dành phần lớn cuộc đời của mình để phục vụ tôn giáo.

Trước khi trở thành một nữ tu Công giáo, bà đã chăm sóc trẻ em trong Thế chiến thứ hai và sau đó dành 28 năm chăm sóc trẻ mồ côi và người già tại một bệnh viện.

Nữ tu André

Bà cũng là nữ tu có tuổi thọ cao nhất, theo tổ chức kỷ lục Guinness.

Khi bước sang tuổi 118 vào năm 2022, nữ tu nhận được bức thư chúc mừng sinh nhật viết tay từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – Tổng thống Pháp thứ 18 đảm nhiệm chức vụ trong đời bà. Cũng đã có 10 vị Giáo hoàng khác nhau dẫn dắt Giáo hội Công giáo kể từ khi bà được sinh ra.

Bà trở thành người lớn tuổi nhất thế giới sau cái chết của Kane Tanaka, một phụ nữ Nhật Bản trước đây được chứng nhận là người già nhất thế giới, qua đời ở tuổi 119 vào ngày 19-4-2022.

Danh hiệu người cao tuổi nhất từng được ghi nhận cũng thuộc về một phụ nữ Pháp. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875, cuộc đời của Jeanne Louise Calment kéo dài 122 năm 164 ngày, theo tuyên bố của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/nguoi-gia-nhat-the-gioi-qua-doi-o-tuoi-118_142537.html