Nữ tuyển thủ Việt Nam tính chuyện 'yên bề gia thất' sau ASIAD

Nữ tuyển thủ Phạm Hoàng Quỳnh không ít lần thổ lộ ý định kết duyên cùng người đồng nghiệp sau ASIAD 2018.

Duy Mạnh tiết lộ tình cảm giữa Đình Trọng và Tiến Dũng Nói về các đồng đội của mình, Duy Mạnh chia sẻ: "Mọi người đều dễ thương, riêng Đình Trọng và Tiến Dũng được các bạn yêu quý nên hay ghép ảnh hài hước hai người "yêu nhau".

Chuyện tình như mơ giữa tuyển thủ Phạm Hoàng Quỳnh cùng người đồng nghiệp - cựu tuyển thủ Olympic Việt Nam Hồ Ngọc Thắng - đã râm ran trong giới cầu thủ trong thời gian dài vừa qua.

Mối quan hệ giữa 2 cầu thủ này được đơm hoa kết trái từ lần gặp nhau đầu tiên hồi ASIAD 2014. Khi đó, đội tuyển nữ của Hoàng Quỳnh được sắp xếp chỗ ở cùng tòa nhà VĐV với đội Olympic Việt Nam của Hồ Ngọc Thắng.

Quỳnh kể khi đó cả 2 cũng đã có cảm tình ban đầu với nhau. Thế nhưng, do đặc thù công việc và nhiều yếu tố khách quan, gần 4 năm sau lần gặp định mệnh đó, cả 2 mới chính thức đến với nhau.

Thường phải xa nhau vì công việc

Hình ảnh đẹp của cặp đôi tuyển thủ. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh đẹp của cặp đôi tuyển thủ. Ảnh: NVCC.

Một phần trong đó, dù không ai lên tiếng nhưng nhiều người hiểu ngầm với nhau rằng thời điểm gặp nhau tại Incheon, bộ đôi này vẫn còn những mục tiêu khác đang theo đuổi.

Cho tới đầu năm nay, sau khoảng thời gian tương đối dài không mấy liên lạc với nhau, hai người mới chính thức "chung đôi". Dù vậy, cả hai đều phải hy sinh khá nhiều vì đặc thù công việc.

Hoàng Quỳnh là đàn chị, trụ cột của CLB nữ Quảng Ninh, đang chuẩn bị cho lượt đi giải VĐQG nữ rồi các kế hoạch tập trung đội tuyển liên miên. Ngọc Thắng cũng bận bịu không kém với lịch thi đấu của CLB Đà Nẵng ở giải V.League.

Thời gian gặp nhau của 2 người có lẽ chỉ là tranh thủ những lúc đội bóng của Thắng ra Bắc thi đấu hoặc Hoàng Quỳnh "tiện đường công tác" gần nơi Thắng đang tập trung cùng CLB.

Hai người không có nhiều thời gian gặp gỡ, nên phải tận dụng tối đa những phút bên nhau. Ảnh: NVCC.

Dù vậy, tình cảm của cả hai vẫn hết sức khăng khít. Điều khá đặc biệt và cũng gây cảm hứng cho nhiều người là Hoàng Quỳnh sinh năm 1992, hơn Thắng 2 tuổi.

Nói về việc tuổi tác, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam khẳng định mình "kệ" và lấy câu nói "gái hơn hai, trai hơn một" ra vừa để trêu đùa vừa khẳng định cho sự nghiêm túc của hai người. Họ cũng đang tính đến chuyện "về cùng nhà" trong tương lai không xa.

Cuối năm nay sẽ cưới

Quỳnh tiết lộ ý định rằng cuối năm nay, cô sẽ tạm gác đam mê bóng đá lại để "trói" chàng người yêu bằng "dây tơ hồng tình yêu". Khi được hỏi về kế hoạch sau khi về chung nhà, liệu Hoàng Quỳnh có tiếp tục gắn bó với trái bóng tròn, cô nhẹ nhàng trả lời rằng phải sau khi ổn định chuyện gia đình, cô mới tính tiếp được.

Về phần mình, trước những câu hỏi nửa đùa nửa thật của người quen, Hồ Ngọc Thắng không hề bày tỏ sự phản đối về kế hoạch của cô bạn gái.

Hoàng Quỳnh đang là trụ cột trong đội hình của HLV Mai Đức Chung từ giải vô địch Đông Nam Á cho tới ASIAD 2018. Ở trận thắng ĐT Thái Lan 3-2, Hoàng Quỳnh được sắp xếp đá chính và cô thể hiện tương đối tốt những phút có mặt trên sân.

Hoàng Quỳnh thi đấu gần như trọn vẹn trận đấu gặp Thái Lan.

Hiểu rõ đặc thù công việc của người bạn gái, Hồ Ngọc Thắng cũng thường xuyên chia sẻ, động viên trên mạng xã hội, cũng như bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của người bạn đời tương lai.

Phạm Hoàng Quỳnh, sinh năm 1992. Cô từng được đánh giá là một trong những nữ cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam nhờ kỹ thuật khéo léo. Hồi 2015, Hoàng Quỳnh bất ngờ gác lại sự nghiệp để đi tu nghiệp tại Nhật Bản trong hơn 1 năm.

Sau đó, cô trở về nước và tiếp tục thi đấu tại CLB nữ Quảng Ninh. Ngay ở lần tập trung đội tuyển sau đó, Hoàng Quỳnh tiếp tục được HLV Mai Đức Chung tin tưởng và gọi lên tập trung.

Đây là điều khiến cô rất bất ngờ bởi thời điểm đó, theo chính chia sẻ của tiền vệ nữ này là cảm giác bóng và thể lực của cô chưa đạt 100%.

Ngọc Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-tuyen-thu-viet-nam-tinh-chuyen-yen-be-gia-that-sau-asiad-post870196.html