Nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam thi đấu nổi bật tại Thái Lan

Trần Thị Bích Thủy, phụ công trẻ tuổi đầy tiềm năng của bóng chuyền nữ Việt Nam, đã có mùa giải thành công trên đất Thái Lan khi lọt top thống kê ghi điểm và chắn bóng.

Cùng với Trịnh Thị Khánh, Trần Thị Bích Thủy là 2 vận động viên của Việt Nam được đầu quân thi đấu cho đội bóng Quint Air Force, chơi tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải 2018/19.

Tay đập sinh năm 2000 thể hiện phong độ chói sáng khi góp công giúp đội bóng Quint Air Force đứng hạng 5 chung cuộc. Trải qua 14 vòng đấu, Bích Thủy chơi chính thức 13 trận, ghi 147 điểm và đứng thứ 6 trong số những tay đập ghi nhiều điểm nhất giải.

Bích Thủy trong màu áo đội bóng Quint Air Force. Ảnh: QAF.

Ở đội bóng đầu quân, Bích Thủy là cá nhân nổi bật thứ 2 sau chủ công Sutadta Chuewulim với 170 điểm. Đáng chú ý, trong top 10 cây ghi điểm hàng đầu, Bích Thủy là một trong 3 phụ công góp mặt, còn lại đều là các chủ công.

Sở hữu chiều cao 1,83 m, Bích Thủy xuất sắc đứng thứ 2 ở thống kê chắn bóng với 42 pha chắn bóng ghi điểm, đạt hiệu suất 0,82. VĐV dẫn đầu nội dung này là Thinkaow Pleumjit, phụ công "lão làng" của bóng chuyền Thái Lan với 43 pha chắn bóng thành công, đạt hiệu suất 0,9.

Đến với bóng chuyền từ năm 13 tuổi, tay đập người Hà Tây có những tiến bộ rõ rệt về chuyên môn sau hơn 1 năm gắn bó. Tại VTV Cup 2018, Bích Thủy là tay ghi điểm hàng đầu của đội U18 Việt Nam, bên cạnh chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Với những gì đang thể hiện, Bích Thủy thực sự là niềm hy vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam, phụ công sáng giá của tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai, nhất là khi cô gái 19 tuổi đang cho thấy sự tiến bộ không ngừng tại giải đấu chất lượng như Thái League.

Bích Thủy lọt top thống kê chắn bóng và ghi điểm tại giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-vdv-bong-chuyen-viet-nam-thi-dau-noi-bat-tai-thai-lan-post922880.html