Nữ VĐV Việt Nam kiệt sức, ngất xỉu sau vạch đích SEA Games 32

VĐV Nguyễn Thị Ninh kiệt sức sau khi hoàn thành phần thi ở nội dung marathon môn điền kinh SEA Games 32.

Nguyễn Thị Ninh là một trong 2 vận động viên Việt Nam tham dự nội dung marathon nữ sáng nay (6/5). Cô về đích ở vị trí thứ 8 (trên tổng số 9 VĐV tham dự).

Sau khi vượt qua vạch đích, Nguyễn Thị Ninh kiệt sức ngã ra đường. Các nhân viên của ban tổ chức phải dìu vận động viên Việt Nam lên xe lăn và gắn bình oxy giúp cô hồi sức.

Nguyễn Thị Ninh ngất xỉu sau khi về đích.

Nguyễn Thị Ninh ngất xỉu sau khi về đích.

Marathon là một trong những môn thể thao khắc nghiệt nhất của SEA Games. Điều kiện thi đấu ở Campuchia có độ khó cao do trời nóng, dù các VĐV chạy vào sáng sớm và kết thúc phần thi vào khoảng 9h.

Việc các chân chạy kiệt sức, nôn khan, khó thở sau khi về đích là hình ảnh thường thấy. Ngay cả nhà vô địch Odekta Naibaho (Indonesia) cũng ngã ra đường sau khi kết thúc phần thi.

VĐV xứ vạn đảo vượt qua Lê Thị Tuyết (Việt Nam) ở đoạn cuối của đường chạy, qua đó giành tấm huy chương vàng. Ngay sau khi vượt qua vạch đích, Odekta Elvina Naibaho kiệt sức, nôn liên tục. Bộ phận y tế phải dìu VĐV này ngồi xe lăn, hỗ trợ thở bình oxy.

Odekta Elvina Naibaho phải ngồi xe lăn.

Đường chạy marathon của SEA Games 32 được đánh giá rất đẹp. Ban tổ chức sắp xếp cho các VĐV thực hiện 4 lần đường chạy vòng quanh Angkor Wat - địa danh vốn làm nên thương hiệu và được xem là biểu tượng văn hóa của nước chủ nhà Campuchia.

Ở nửa quãng đường đầu tiên, Lê Thị Tuyết của Việt Nam giữ một vị trí thuận lợi so với các đối thủ. Cô xuất sắc vượt lên dẫn đầu ở vòng lặp thứ tư. Tuy nhiên, Odekta Elvina Naibaho xuất sắc vượt lên nhờ khoảnh khắc nước rút ấn tượng ở những km cuối cùng.

Chung cuộc, Lê Thị Tuyết giành huy chương bạc với thành tích 2 giờ 49 phút 21 giây.

VĐV Việt Nam kiệt sức sau vạch đích.

Thế Sơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-vdv-viet-nam-kiet-suc-ngat-xiu-sau-vach-dich-sea-games-32-ar770665.html