Nữ VĐV Việt Nam vô địch giải 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới

Sau 14 ngày thi đấu bền bỉ và phi thường tại Deca-Triathlon World Championship 2022 diễn ra ở Thụy Sỹ, nữ VĐV Việt Nam Thanh Vũ xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung nữ, ngày 28/8.

Thanh Vũ vô địch giải 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới

Trang fanpage chính thức của giải đã đăng tải lời chúc mừng đến VĐV Việt Nam bằng tiếng Anh: "Đây là chân dung Nhà vô địch thế giới: Xin chúc mừng Thanh Vu".

Được biết, SwissUltra là một trong những giải đấu ba môn phối hợp khắc nghiệt đến mức “điên rồ” khi người tham gia sẽ phải hoàn thành 38km bơi, 1800km đạp xe và chạy bộ 422km trong 14 ngày thi đấu liên tiếp. Tổng cự ly thi đấu của giải gấp 10 lần một giải full triathlon phổ thông với 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42,2km chạy bộ.

Sau khi về đích, Thanh Vũ nghẹn ngào đến bật khóc.

Thanh Vũ đã hoàn thành các nội dung thi với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương 13 ngày 16 giờ 27 phút 55 giây để đăng quang vô địch.

Về thứ hai ở nội dung VĐV người Pháp Nadine Zacharias với tổng thành tích 329 giờ 27 phút 16 giây.

Ở nội dung của nữ có 23 VĐV đăng ký tham gia tranh tài nhưng cho đến thời điểm kết thúc cuộc thi, chỉ có Thanh Vũ cùng VĐV người Pháp là hoàn thành tất cả các nội dung thi.

Tính đến hết ngày 28/8, chỉ mới có 2 nữ VĐV hoàn thành được cuộc thi. Trong khi đó, người vô địch nội dung của nam là Kenneth Vanthuyne (Bỉ) với thời gian là 8 ngày 8 tiếng 51 phút 43 giây.

Thanh Vũ là VĐV Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất của Deca-Triathlon World Championship

Sau khi về đích, Thanh Vũ tự hào cầm lá tờ Tổ quốc khi là người Việt Nam đầu tiên tham dự Deca-Triathlon World Championship và cũng là người Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất.

Tên thật của Thanh Vũ là Vũ Phương Thanh sinh năm 1990. Trước khi bén duyên với nghiệp điền kinh năm 2015, Thanh Vũ đã là chuyên viên phân tích tài chính.

Vũ Phương Thanh được mệnh danh là “Cô gái chạy vòng quanh thế giới”, hay “Bông hồng sa mạc”. Năm 2016, cô là người châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, với tổng quãng đường 1.000 km, gồm sa mạc Atacama ở Chile, sa mạc Gobi ở Trung Quốc, sa mạc Sahara ở Ai Cập và sa mạc lạnh Antarctica ở châu Nam Cực.

SwissUtra 2022 được tổ chức tại Thụy Sĩ từ 14 đến 29/8 và Thanh Vũ là đại diện Việt Nam duy nhất. Đây là năm thứ 5 giải được tổ chức tính từ 2016, gián đoạn 2 năm 2019, 2020 vì COVID-19.

PV/HANOITV

Tổng hợp

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nu-vdv-viet-nam-vo-dich-giai-3-mon-phoi-hop-khac-nghiet-nhat-the-gioi-d208141.html