Nữ Việt Nam hy vọng kết quả tích cực trước Australia

NDĐT – Sau lượt trận đầu tiên bảng B vòng chung kết nữ châu Á 2018, đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi bởi cả ba đội bóng còn lại đều đã có điểm. Đối thủ của chúng ta ở lượt đấu thứ hai cũng rất mạnh với nhiều lợi thế về thể hình và sức mạnh, chính vì vậy thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu học hỏi kinh nghiệm và sẽ cố gắng thi đấu hết sức để đạt kết quả tốt.

Khó khăn là điều đã được dự báo trước khi Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng ba đối thủ quá mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Đương kim vô địch Nhật Bản dù đang trong quá trình trẻ hóa đội hình nhưng vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, dễ dàng vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số cách biệt 4-0 trong trận ra quân. Nếu so sánh ba đối thủ ở bảng B, cơ hội lớn nhất để giành điểm của Việt Nam là trước Australia, đội bóng có lối chơi thiên về tấn công, thuận lợi để chúng ta tận dụng triệt để phương án phòng ngự - phản công sở trường.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao chất lượng đội hình của Australia với nhiều cầu thủ có tầm vóc và kỹ thuật tốt. Về phần đội tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia 67 tuổi khiêm tốn chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với tâm lý thoải mái bởi chúng tôi đến đây với mong muốn được thi đấu, học hỏi thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn trong các trận sau hoặc những giải đấu sắp tới. Hiện đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa, còn non kém về chuyên môn, cùng với đó là hạn chế về tầm vóc và thể lực”.

HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận cơ hội để đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ là không nhiều bởi các đối thủ trong bảng đều là những đội bóng mạnh nhất châu lục, vậy nên dù toàn đội rất khao khát lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi thế giới World Cup nhưng đều ý thức rõ tình thế khó khăn lúc này. “Chúng tôi cũng đã xác định rõ nên về tinh thần cảm thấy rất thoải mái, không chịu nhiều áp lực và sẽ cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất có thể. Nếu không hoàn thành mục tiêu ban đầu, tôi nghĩ khán giả trong nước đều biết và hiểu được khó khăn của đội tuyển khi rơi vào bảng rất mạnh. Tình thế có lẽ sẽ khác nếu chúng tôi nằm ở bảng đấu còn lại”, HLV Mai Đức Chung nói.

Về tình hình lực lượng trong trận đấu tới, thầy Chung cho biết một vài cầu thủ bị ốm trước giải hiện đã có thể trở lại tập luyện bình thường, số khác đã đỡ hơn nhưng vẫn đang được cách ly để tránh lây lan cho các đồng đội. Ở trận mở màn gặp Nhật Bản, hai trung vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam cũng không thể thi đấu vì lý do tương tự, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại 0-4.

Ở chiều ngược lại, HLV Allen Stajic của đội tuyển Australia cũng dành phát biểu tôn trọng cho đại diện Đông - Nam Á: “Sẽ rất nguy hiểm nếu nghĩ có thể dễ dàng thắng đội tuyển nữ Việt Nam và thắng với cách biệt bao nhiêu bàn. Trên thực tế, ở những lần gặp nhau trong quá khứ, đội tuyển nữ Australia không thật sự có những kết quả thuận lợi. Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, và họ giữ đội hình rất tốt trong trận gặp Nhật Bản”. Dù vậy, HLV Allen Stajic vẫn khẳng định mục tiêu của Australia trong cuộc chạm trán tới đây không gì khác ngoài việc giành trọn ba điểm trước khi bước vào trận đấu khó khăn nhất gặp á quân thế giới Nhật Bản.

Trận đấu giữa giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 11-4 trên sân Amman (Jordan). Trước đó sẽ diễn ra trận đấu khác của bảng B giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/36045302-nu-viet-nam-hy-vong-ket-qua-tich-cuc-truoc-australia.html