Nửa cuối năm 2016, nhà đầu tư ngoại mua ròng trở lại

Tính từ tháng 8/2015 đến nay, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 4.200 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Theo phân tích của nhóm chuyên gia chứng khoán đến từ CTCP Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc (KIS) thì phải đến nửa cuối năm 2016 nhà đầu tư ngoại mới trở lại trạng thái mua ròng.

Những nguyên nhân mà ông Yun Hang Jin, Giám đốc Khối thị trường mới nổi của KIS, đưa ra nhận định trên gồm các yếu tố nền kinh tế thế giới với sự tăng lãi suất của Mỹ, Chính phủ mới của Việt Nam và tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Theo ông Yun Hang Jin, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm 2 lần nữa vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12 năm 2016 khiến các nhà đầu tư ngoại sẽ vẫn ở trạng thái bán ròng tại các thị trường chứng khoán mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Fed tăng lãi suất khiến tỷ giá USD/VND bị ảnh hưởng, cùng với tác động từ đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc, đặc biệt là ngày 29/2 thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm thêm 1% khi đồng CNY tiếp tục bị mất giá đồng, dự báo CNY mất giá thêm 3-5%, do đó VND cũng sẽ bị mất giá tương ứng 3-5% trong năm 2016.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang giảm, bên cạnh đó cán cân thương mại trong năm 2016 tiếp tục ở trạng thái nhập siêu cũng là áp lực không nhỏ với VND.

Về tình hình nội bộ của Việt Nam trong năm 2016 có sự thay đổi lớn khi Chính phủ mới được bầu lên vào cuối tháng 5/2016. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang chờ đến thời điểm này mới ra quyết định tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam.

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2016, theo KIS đánh giá thì GDP sẽ nằm trong khoảng 6,5% - 6,7%. Doanh thu của các doanh nghiệp Việt tăng trưởng không khá hơn năm 2015, nhưng lãi ròng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Xu thế thị trường năm 2016 sẽ khác với năm 2015 khi dự báo nửa đầu năm 2016 xu hướng thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm và bật tăng trưởng lại vào nửa cuối năm nay. Dù xu thế khác nhau giữa 2 năm nhưng biên độ dao động lại tương đồng với nhau. Năm 2015, VN – Index dao động trong khoảng 520 – 640 điểm.

Dựa trên các cơ sở trên, KIS nhận định chỉ số VN-Index năm 2016 dao động trong khoảng trên 500 điểm đến trên 600 điểm.

Theo ông Yun Hang Jin, kinh nghiệm về những nước thị trường mới nổi thường sau các cuộc bầu cử chính trị sẽ tác động tích cực lên thị trường chứng khoán vì sẽ có những cải cách tích cực về thị trường này, hay là các chính sách để đẩy mạnh chống tham nhũng sẽ tốt cho nền kinh tế trong dài hạn…

Chẳng hạn, tại Trung Quốc thực hiện bầu Chính phủ mới trong năm 2012 thì họ đã chống tham nhũng bằng cách hạn chế tiêu dùng hàng xa xỉ phẩm (rượu cao cấp…) nó đã giúp nền kinh tế nước này giảm thiểu ngoại tệ để nhập xa xỉ phẩm… Khi nội lực trong nước mạnh lên sẽ thu hút các dòng vốn ngoại quay mạnh trở lại.

HOÀNG ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chung-khoan/nua-cuoi-nam-2016-nha-dau-tu-ngoai-mua-rong-tro-lai-1612417.html