Nửa đêm cạy cửa trộm 32 điện thoại di động

Sáng 7/11, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Ninh Văn Lợi (18 tuổi, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Ninh Văn Lợi tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Đức tiếp nhận tin báo của ông Lê Đồng Dương trú Tiên Sơn, Tiên Phước về việc ngày 21/10, tiệm điện thoại Đồng Dương của ông ở thôn Nhì Đông, xã Bình Lâm, Hiệp Đức bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 32 chiến điện thoại với tổng trị giá hơn 178 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hiệp Đức đã tích cực vào cuộc điều tra và làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm số lượng lớn điện thoại di động tên là Ninh Văn Lợi, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 23h ngày 20/10, sau khi nhậu cùng bạn ở xã Bình Trị về nhà, Lợi bất ngờ nảy sinh ý định đột nhập vào tiệm điện thoại Đồng Dương, thôn Đông Nhì, xã Bình Lâm, Hiệp Đức trộm cắp tài sản vì trước đó Lợi đã từng sửa điện thoại ở tiệm này.

Đối tượng đã chuẩn bị quần áo, găng tay ngụy trang,và đợi đến nửa đêm ngày 21/10. Sau khi gửi xe ở chợ Việt An (xã Bình Lâm), Lợi đã cạy cửa vào tiệm lấy đi 32 chiếc điện thoại các loại lúc khoảng 1h sáng. Sau đó, lựa chọn các loại điện thoại có giá trị, Lợi mang đi tiêu thụ, cầm cố tại nhiều nơi như huyện Thăng Bình, TP Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và TP Đà Nẵng…với tổng số tiền cầm cố, bán điện thoại trộm cắp khoảng 33 triệu đồng. Dùng số tiền trộm cắp có được Lợi đã mua 1 chiếc xe máy còn lại để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghĩa Sơn- Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/nua-dem-cay-cua-trom-32-dien-thoai-di-dong-tintuc422024