Nửa đêm phát hoảng thấy đất đá sạt lở vào tận giường ngủ

Theo báo cáo, trong đợt mưa lũ 6 ngày (9 - 14/10) toàn tỉnh Nghệ An có 10 người chết. Thiệt hại ước tính khoảng 758 tỷ đồng.

Chiều 21/10, thông tin từ UBND xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa cho một số hộ gia đình tại xóm 10, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân.

Đất đá sạt lở vào tận giường ngủ của người dân. Ảnh: Đoàn xã Nam Lộc.

Theo thống kê có 4 hộ dân tại xóm 10 bị đất đá sạt lở tràn vào nhà gây thủng tường, vùi lấp nhiều vật dụng gia đình, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện các hộ dân này đang được chính quyền địa phương vận động sơ tán đi tránh trú ở nơi khác.

Nặng nhất phải kể đến trường hợp của gia đình ông Trần Văn Hà ở xóm 10. Theo lời kể, khoảng 3h sáng ngày 9/10, cả nhà ông Hà đang ngủ thì nghe tiếng đổ ầm ầm.
Khi thức giấc thì bỗng thấy phía phòng ngủ trong nhà bị đất núi sạt lở và đổ xuống, khiến bức tường bị đổ sập. Đất đá theo đó tràn vào tận giường ngủ.
Ngoài 4 hộ dân ở xóm 10, toàn xã còn 7/10 xóm khác có các hộ dân làm nhà bám trên sườn núi, nguy cơ sạt lở uy hiếp cao.
Hiện chính quyền địa phương đang chờ trời mưa ráo để đưa máy đến xúc đất đi, đồng thời phối hợp cùng với các hộ gia đình làm kè chống sạt lở.

Gia cố đoạn đê yếu trên sông Vinh ngày 13/10. Ảnh: Ngọc Tú.

Liên quan đến thiệt hại trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 21/10, tỉnh Nghệ An đã có báo cáo gửi Trung ương.
Theo đó, từ ngày 9 đến 12/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hơn 400mm.
Đỉnh điểm của đợt lũ là nước sông Cả chiều 13/10 khiến 9 xã bị cô lập, hàng nghìn ngôi nhà ngập. Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu phải di dời. 6 điểm trường học ở khu vực ngoài đê Tả Lam (huyện Hưng Nguyên) ngập sâu khiến hàng nghìn học sinh phải nghỉ học nhiều ngày.
TP Vinh phải gánh chịu trận lụt lịch sử, nhiều tuyến đường chính bị nhấn chìm. Hơn 600 hồ đập trên địa bàn tỉnh cũng đầy nước. Một số đập trong nguy cơ mất an toàn. Nhiều hồ thủy điện, thủy lợi buộc phải vận hành xả nước để đảm bảo an toàn.
Mưa lũ cũng khiến tuyến đê sông Vinh qua phường Vinh Tân (TP Vinh) bị sạt lở nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông cũng bị tàn phá nặng nề.
Hàng nghìn mét đường giao thông bị nước lũ cuốn trôi, sạt lở. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản bị nước lũ xóa sổ... Tổng thiệt hại kinh tế trong đợt mưa lũ vừa qua ước tính khoảng 758 tỷ đồng. Có 10 người chết, trong đó một trường hợp bị điện giật, số còn lại bị lũ cuốn.
Hiện tỉnh Nghệ An vẫn đang tập trung thăm hỏi những gia đình có người chết, nhà bị sập, tổ chức vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Đức Thọ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nua-dem-phat-hoang-thay-dat-da-sat-lo-vao-tan-giuong-ngu-300949.html