Nửa đêm sập nhà, 4 người trong gia đình may mắn thoát nạn

Khoảng 0h30 ngày 11-11, gia đình ông Bùi Khắc Ngữ, ngụ đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đang ngủ bỗng choàng thức giấc vì tường nhà bất ngờ sập đổ.

Theo gia chủ, tường nhà phía sau thuộc phòng khách và nhà bếp của gia đình ông bất ngờ vỡ tung, đất đá ập vào nhà, từng mảnh tường gạch đổ ập xuống. Bốn thành viên của gia đình ông Ngữ đã may mắn chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong.

Một phần hiện trường vụ sập nhà.

Tại hiện trường, ngôi nhà một trệt, một lầu của gia đình ông Bùi Khắc Ngữ có tổng diện tích 180m2 bị khối lượng lớn đất đá từ bên trên sườn đồi đổ xuống, gây vùi lấp, gây hư hỏng gần như hoàn toàn.

Theo UBND phường 3, TP Đà Lạt, nguyên nhân vụ sạt lở đất này là do chủ đất phía trên nhà ông Ngữ tiến hành san gạt mặt bằng để xây dựng nhà ở (có giấy phép xây dựng).

Cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ thi công công trình này, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương khắc phục hậu quả.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nua-dem-sap-nha-4-nguoi-may-man-thoat-nan-519491/