Nửa ngày đợi thông đường vì sạt lở đất ở Hà Giang

Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 4C trên địa phận huyện Quản Bạ, Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt hoàn toàn từ sáng 27/6.

Khoảng 7h ngày 27/6, một vụ sạt lở trên quốc lộ 4C, đoạn cách thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) 2 km, xảy ra khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua.

Hai máy xúc được huy động thay nhau làm việc dọn dẹp các khối đá to.

Thời điểm xảy ra sạt lở rất may không có phương tiện lưu thông.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch từ thành phố Hà Giang đi các huyện lân cận, vì thế nhiều xe khách, xe tải bị ùn ứ quanh khu vực sạt lở khoảng 1 km.

Các đoàn ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt cũng bị chôn chân tại chỗ.

Anh Giàng Mí Phình cùng hai con nhỏ đi từ Đồng Văn về thành phố thì gặp sự cố. Ba bố con đã đợi thông đường 3 tiếng đồng hồ.

Dù phải đứng đợi 5 tiếng nhưng gia đình anh Phàn Tơ Sẻng (Quản Bạ) vẫn cố chờ bởi nhà anh cách 30 km, quay lại cũng mất nhiều thời gian.

Nhiều nhà xe quay đầu về thị trấn Tam Sơn để khách nghỉ ngơi. Chị Lý Thị Vân đã chọn cách đổi xe để ngay sau khi đường lưu thông sẽ nhanh chóng về nhà.

Các vị khách nước ngoài cũng chung cảnh ngộ.

Thời tiết khá lạnh, trời lất phất mưa nên hành khách chọn ngồi lại trên xe để nghỉ ngơi.

Nhiều người mặc áo mưa ngồi ven đường đợi thông đường.

Nhiều tài xế đợi 8 tiếng đồng hồ, do đường hẹp nên họ không thể quay đầu về thị trấn Tam Sơn để nghỉ ngơi. Tuyến đường dự kiến thông tuyến vào cuối ngày.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nua-ngay-doi-thong-duong-vi-sat-lo-dat-o-ha-giang-post855268.html