Núi lửa phun trào tại đảo Sulawesi, Indonesia

Sáng 3-10, núi lửa Soputan tại tỉnh Bắc Sulawesi trên đảo Sulawesi, Indonesia đã 'thức giấc', phun ra những cột tro bụi cao tới 4 km. Núi lửa phun trào vào đúng thời điểm hòn đảo này đang hứng chịu những hậu quả nặng nề do động đất và sóng thần gây ra.

Cảnh núi lửa Soputan phun tro bụi nhìn từ khu vực Pinabetengan, tỉnh Bắc Sulawesi. (Ảnh: Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB))

Theo Jakarta Post, núi Soputan phun trào vào khoảng 8 giờ 47 phút sáng nay (giờ địa phương) và các nhà chức trách đã nâng tình trạng của núi lửa này lên mức III (mức báo động) trong hệ thống cảnh báo núi lửa bốn cấp độ của Indonesia. Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa Indonesia (CVGHM) khuyến cáo người dân địa phương không tiến vào khu vực trong phạm vi 4-6,5 km tính từ vị trí của núi Soputan. Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa Bắc Sulawesi (BPBD) đã phân phát mặt nạ cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của đợt phun trào núi lửa.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, chưa cần tiến hành hoạt động di dời vào thời điểm hiện tại và cũng chưa có báo cáo về trường hợp thương vong hay thiệt hại nào. Theo CVGHM, tro bụi của núi lửa đang dồn về hướng tây và tây bắc, do đó các chuyến bay tại sân bay quốc tế Sam Ratulangi nằm ở phía đông nam núi Soputan sẽ vẫn hoạt động bình thường.

Núi Soputan nằm cách TP Palu khoảng 600 km về phía đông bắc. Ngày 28-9 vừa qua, động đất và sóng thần đã tấn công đảo Sulawesi và tàn phá Palu. Đáng chú ý, phần lớn trong số hơn 1.400 người thiệt mạng do thảm họa kép là những người dân sinh sống tại thành phố này. Năm ngày sau khi đảo Sulawesi trải qua động đất và sóng thần, các lực lượng cứu hộ vẫn đang ráo riết chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong các đồng đổ nát. Giới chức Indonesia đã đặt ra hạn chót tìm thấy những người bị mắc kẹt là thứ sáu tuần này, dù vào thời điểm đó gần như không còn cơ hội tìm ra người sống sót.

Văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc thông báo, khoảng 200 nghìn người, trong đó có hàng trăm nghìn trẻ em, cần được giúp đỡ khẩn cấp. Không những vậy, ước tính 66 nghìn ngôi nhà trên đảo Sulawesi đã bị tàn phá hoặc hư hại sau thảm họa kép.

Trước tình hình khẩn cấp nêu trên, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay tiếp tục đến đảo Sulawesi thị sát các hoạt động khắc phục hậu quả của thảm họa. Đây là lần thứ hai trong năm ngày qua ông Widodo đến hòn đảo này. Tổng thống Indonesia cho biết các nỗ lực hỗ trợ người sống sót sau thiên tai đang được đẩy nhanh, ông đồng thời bày tỏ mong muốn sớm nối lại các hoạt động kinh tế trên đảo Sulawesi.

H.H

TheoJakarta Post, Channel Newsasia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37808002-nui-lua-phun-trao-tai-dao-sulawesi-indonesia.html