Nước Anh bàng hoàng với pha gẫy chân của Aaron Ramsey

TP - Nếu như cuộc đối mặt Terry - Bridge thu hút sự chú ý của giới truyền thông Anh quốc trước loạt trận đêm thứ bảy thì pha va chạm khiến tài năng trẻ Aaron Ramsey của Arsenal gẫy rời chân phải trong trận đấu sau đó khiến cả làng bóng Anh bàng hoàng.

Rất nhiều lời bình luận, chia sẻ được tung lên các mạng xã hội cũng như các tờ báo của nước Anh bày tỏ cảm xúc sau khi chứng kiến pha chấn thương của Ramsey. Đội trưởng Stoke City, Ryan Shawcross, bị đuổi rời sân với dòng nước mắt hối hận trong trận đội bóng của anh bị Arsenal đánh bại 3-1, sau khi pha vào bóng của anh khiến ống chân phải của Ramsey gẫy gập một cách kỳ dị, làm nhiều người nhớ lại pha chấn thương khủng khiếp của người đồng đội Eduardo hai năm trước. Lúc Ramsey được đưa khẩn cấp tới một bệnh viện ở London để thực hiện ca phẫu thuật, HLV Fabio Capello vẫn quyết định triệu tập Shawcross vào đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Ai Cập thứ tư tới sau khi chắc chắn cầu thủ này không bị suy sụp. Dù vậy, đây không phải là một ngày hạnh phúc với cầu thủ 22 tuổi lần đầu được gọi vào tuyển Anh như Shawcross. Sau cơn choáng váng vì chấn thương của học trò cưng, HLV Wenger bực tức buộc tội các đối thủ cố tình triệt hạ cầu thủ của ông và kêu gọi FA và các trọng tài tìm mọi cách bảo vệ cầu thủ: “Ramsey bị gãy chân rất nặng và chắc chắn cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Cú vào bóng của Shawcross thật khủng khiếp. Thật không thể chấp nhận nổi là chúng tôi mất ba cầu thủ vì những pha vào bóng thô bạo: Abou Diaby, Eduardo và giờ là Ramsey. Mất một tài năng ở tuổi 19 như Ramsey thật khó chấp nhận được. Với tôi đây không phải là bóng đá và tôi từ chối chung sống với nó. FA phải hành động”. Về phần mình, HLV Stoke City, Tony Pulis, lên tiếng bảo vệ học trò mình: “Đó là một pha vào bóng tồi tệ của Ryan. Nhưng tôi biết rõ Shawcross. Cậu ấy không phải người xấu tính và cậu ấy không cố tình. Đây là một ngày đáng buồn cho bóng đá, cho Aaron và Arsenal. Tôi thừa nhận điều đó.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187567&channelid=11