Nước Anh có Bộ trưởng Chống tự tử

Ngày 10-10, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Bộ trưởng Y tế Jackie Doyle-Price sẽ giữ chức Bộ trưởng Chống tự tử. Bà Doyle-Price sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần của người dân, đặc biệt là tình trạng tự tử hiện đang ở mức báo động tại Anh.

Hiện nay, mỗi năm ở Anh có khoảng 4.500 người quyên sinh. Tự tử cũng là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra cái chết cho các đại diện nam giới dưới 45 tuổi.

Các dịch vụ khám chữa bệnh về sức khỏe tinh thần ở Anh trước đây chưa được quan tâm đúng mức do chính phủ nước này trong nhiều năm qua đã cắt giảm ngân sách của hạng mục này vì lý do tiết kiệm.

Năm 2017, có 5.821 người tự tử, và 3/4 trong số đó là nam giới. Dồn nén cảm xúc chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ nam giới tại Anh trầm cảm cao hơn nhiều so với phụ nữ.

Đã đến lúc nước Anh phải hành động để ngăn chặn vấn nạn tự tử bởi khi một người tự tử, họ không chỉ kết liễu cuộc sống của chính mình mà còn lấy đi cả niềm vui sống của gia đình, bạn bè và những người yêu thương họ.

Vì vậy, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Chống tự tử Anh, bà Doyle-Price có trách nhiệm tìm ra giải pháp nhằm làm giảm số lượng các vụ tự tử, giúp những người có vấn đề về tâm lý được tiếp cận với dịch vụ tư vấn.

Đây là nỗ lực của Chính phủ Anh trong việc thay đổi tình hình dịch vụ y tế về tâm thần tại nước này. Đồng thời, Bộ Chống tự tử sẽ góp phần kiểm soát và giảm dần tình trạng tự tử ở người trẻ tuổi đang gây nhức nhối những năm gần đây.

“Thời điểm là Bộ trưởng Y tế, tôi từng gặp nhiều người muốn tự tử và câu chuyện về những nỗi đau và mất mát của họ ám ảnh tôi một thời gian dài. Tôi mong chờ cơ hội này để được giải quyết những vấn đề nhức nhối. Chúng tôi sẽ hợp tác với các bên liên quan, lên kế hoạch và định hướng rõ ràng về việc phòng chống tự tử”, tân Bộ trưởng Doyle-Price nói.

Được biết, nguồn kinh phí để phục vụ các kế hoạch mới từ ngân sách 12 tỷ bảng mỗi năm vốn đang được sử dụng cho mảng chăm sóc sức khỏe tâm thần và 1,4 tỷ bảng sẽ sớm được bổ sung để phục vụ cho việc cải thiện ngành y tế nói chung cũng như phòng chống tình trạng tự sát nói riêng.

Trước đó, vào tháng 1-2018, Thủ tướng Theresa May đã bổ nhiệm bà Tracey Crouch - vốn là Bộ trưởng Thể thao - kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Cô đơn. Bà Tracey Crouch cũng đã triển khai chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề tiêu cực liên quan tới tình trạng sống đơn độc mà phần lớn người dân Anh đang trải qua, trong đó có những vấn đề liên quan tới bệnh mất trí, chết sớm và huyết áp cao.

Sự cô đơn là một thách thức đối với xã hội hiện đại và Chính phủ Anh không thể làm ngơ. Hiện có hơn 9 triệu người trong số hơn 65 triệu người dân Anh nói rằng họ luôn luôn hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn. Khoảng 200.000 người cao tuổi không trò chuyện với một người bạn hay người thân trong hơn 1 tháng.

Bà Jacqueline Doyle-Price sinh ngày 5-8-1969, là một chính trị gia đảng Bảo thủ Anh. Sau khi tốt nghiệp Đại học College, Durham, bà làm việc cho Cơ quan Doanh nghiệp Sheffield và Cảnh sát Nam Yorkshire.

Sau đó, bà trở thành cán bộ nghị viện tại thành phố London và là Thư ký riêng của Thị trưởng thành phố London, trước khi làm việc như một người ủng hộ người tiêu dùng cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

Bà được bầu làm Nghị sĩ Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-2010. Ngày 14-6-2017, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bảo Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/nuoc-anh-co-bo-truong-chong-tu-tu-517893/