Nước Anh nín thở vì Murray

TP - Quần vợt Anh vừa mới bổ nhiệm cựu huấn luyện viên của Andy Murray gánh vác trọng trách giải cứu nền banh nỉ của xứ sở sương mù sau thất bại bẽ bàng ở Davis Cup vừa rồi. Tuy nhiên, sự có mặt của cây vợt số 1 vương quốc vẫn còn là điều bỏ ngỏ.

Ngay sau khi việc bổ nhiệm Leon Smith là đội trưởng đội tuyển quần vợt vương quốc Anh, Murray đã nói bóng gió về khả năng không tham gia đội tuyển, ngụ ý rằng anh không nhất thiết phải có mặt. Trong khi chuẩn bị tham gia giải đấu đầu tiên trên sân đất nện của năm 2010, Murray nói rằng việc lựa chọn Leon Smith không có nghĩa là anh chắc một suất tham gia cúp Davis. Vẫn dùng những lời lẽ hoa mỹ để mô tả Smith, 34 tuổi, người đã huấn luyện Murray từ thời thiếu niên, là một người bạn tốt, anh tránh đề cập đến việc sẽ trở lại khoác áo đội tuyển quần vợt Anh để tiếp đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ, trận đấu sẽ diễn ra ngay sau giải Wimbledon. Ngay lập tức có phản hồi từ anh ruột của Murray, Jamie, người lên mạng xã hội Twitter viết: “Các bạn có nghĩ điều này (việc bổ nhiệm Leon Smith) sẽ làm cậu ấy tham gia không? Quá rõ ràng”. Smith được đánh giá cao với cương vị huấn luyện viên cho thanh thiếu niên, tuy nhiên với việc thiếu kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện ở những cấp độ cao hơn đã khiến ông không được coi trọng. Giờ ông phải đảm trách nhiệm vụ không để nước Anh bị rơi xuống đáy của cuộc chơi, ngang bằng với những quốc gia bé xíu như là Andorra. Murray nói: “Tôi đã nói chuyện với những người ở LTA (Liên đoàn quần vợt Anh quốc), và Leon chưa bao giờ được tôi để cập tới, cho nên tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì trong việc anh ấy được bổ nhiệm”. “Tôi sẽ đưa ra quyết định về việc thi đấu ở Cup Davis sớm. Tôi cần phải làm những việc cần thiết cho mình. Nếu tôi muốn thi đấu, tôi thi đấu cho cả đội chứ không phải vì Leon là đội trưởng. Anh ấy là bạn cũ của tôi, nhưng tôi hy vọng rằng đó không phải là lý do anh ấy được chọn là đội trưởng”. “Nếu anh ấy tin vào khả năng của mình, tôi chắc chắn anh ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng đó sẽ vô cùng khó khăn”. Murray nói thêm, sau khi cùng Ross Hutchins đánh bại Frantisek Cermak và Michal Mertinak để lọt vào vòng hai giải đôi nam của giải Monte Carlo mở rộng. Hiện tại quần vợt Anh đang thiếu trầm trọng những cây vợt có chất lượng, đội tuyển Anh không có cơ hội tiến sâu trong cúp Davis mà không có Murray, đó là lý do tại sao toàn bộ Liên đoàn quần vợt Anh đều muốn sự tư vấn từ phía Murray. Thậm chí nếu như anh không phải là người chọn Smith, thì cũng không có nhiều thay thế ngoài Greg Rusedski. Smith không có một bảng thành tích tốt không có nghĩa anh là một sự lựa chọn kém chất lượng. Trong khi việc tham gia cúp Davis là mối quan tâm hàng đầu, thì việc đào tạo ra những tay vợt có chất lượng cũng quan trọng không kém. Chính vì thế mà Smith đã được cân nhắc lãnh trách nhiệm lèo lái đội tuyển quần vợt nam Anh quốc, nhắm tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Trong khi đó, sau thất bại đáng xấu hổ ở Miami, Murray đã cảm thấy vui vẻ hơn và sẽ tham gia giải quần vợt Monte Carlo mở rộng. Anh bắt đầu thi đấu nội dung đơn nam từ vòng hai, gặp tay vợt người Đức Philipp Kohlsschreiber, sau khi được miễn thi đấu ở vòng một.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191742&channelid=11