Nước Anh nóng chuyện nước tăng lực

Chính phủ Anh cho hay họ sẽ ban hành lệnh cấm bán các loại nước tăng lực như Red Bull, Monster Energy cùng nhiều loại thức uống năng lượng khác cho trẻ em trên toàn lãnh thổ, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về ảnh hưởng tiêu cực mà các thức uống có nhiều caffein và đường gây ra cho sức khỏe trẻ em.

Các loại nước tăng lực thường có lượng caffein và đường cao hơn đồ uống không cồn thông thường. (Nguồn: Getty).

Giải quyết vấn nạn béo phì

Cuộc thảo luận về cách thức ban hành lệnh cấm sẽ được công bố trong cuối tuần này, trong lúc mà Văn phòng Chính phủ Anh đang cân nhắc về việc lệnh cấm có nên được áp dụng đối với cả thiếu niên ở độ tuổi từ 16 - 18 hay không.

Thủ tướng Anh Theresa May cho hay việc ban hành lệnh cấm mới là một phần trong chiến lược giảm tình trạng béo phì ở trẻ em của chính phủ, thêm rằng lệnh cấm này là cần thiết để kiểm soát lượng nước tăng lực được tiêu thụ bởi loại đồ uống này thường được bán với giá rẻ hơn các loại đồ uống không có cồn khác.

Nguyên nhân chính mà Chính phủ đưa ra lệnh cấm này là lượng caffein trong các loại đồ uống tăng lực, thứ hợp chất có liên hệ tới hàng loạt vấn đề sức khỏe của trẻ em, bao gồm những cơn đau đầu, đau dạ dày, cùng nhiều vấn đề về giấc ngủ.

Được biết, trong mỗi lon nước tăng lực Red Bull có chứa khoảng 80 mg caffein, tương đương lượng caffein có trong một tách cà phê, nhưng cao gấp 3 lần so với một lon Coca-Cola. Trong khi đó, Monster Energy, được bán dưới dạng lon 500 ml, chứa tới 160 mg caffein.

Các loại nước uống tăng lực cũng thường chứa lượng đường cao hơn so với các loại đồ uống không cồn khác. Theo con số thống kê của Chính phủ Anh, các loại đồ uống năng lượng có đường chứa lượng calo và đường cao hơn tới 60% và 65% so với cá loại đồ uống thông thường. Và đường chính là nguyên nhân chính gây ra chứng béo phì.

Jamie Oliver, một đầu bếp nổi tiếng và là nhà hoạt động vì sức khỏe ở Anh, nói rằng ông hoan nghênh lệnh cấm đồ uống tăng lực bởi “có quá nhiều trẻ em thường xuyên sử dụng chúng để thay thế bữa sáng” và “giáo viên trên khắp cả nước cũng nói rằng các buổi học của họ thường bị gián đoạn do loại đồ uống này”.

Một số hãng bán lẻ ở Anh hiện đã áp dụng chính sách không bán đồ uống tăng lực cho người trẻ tuổi... tuy nhiên do giá rẻ hơn các loại đồ uống khác nên nước tăng lực vẫn được trẻ em ở Anh ưa dùng, cao hơn 50% so với trẻ em ở các quốc gia khác ở châu Âu. Theo thống kê của Chính phủ Anh, 2/3 trẻ em ở độ tuổi 10-17 và 1/4 trẻ em ở độ tuổi 9 sử dụng nước tăng lực.

Bộ trưởng Y tế Anh Steve Brine nói rằng “ở một số cửa hàng bán lẻ, có thể dễ dàng mua 4 lon nước tăng lực loại 250 ml chỉ với giá 1 Bảng”. Trước khi ban hành lệnh cấm chính thức, Chính phủ sẽ thực hiện quá trình tham vấn kéo dài 12 tuần, và lệnh cấm sẽ được áp dụng với các loại đồ uống chứa trên 150 mg caffein/lít.

Một nguồn tin khác từ Chính phủ Anh còn nói rằng lệnh cấm được thông qua là điều gần như chắc chắn, vấn đề chỉ là thực thi nó.

Trẻ em dùng nước tăng lực nhiều hơn người lớn

Động thái trên của Chính phủ Anh là bước đi mới nhất nhằm giải quyết vấn đề mà đảng Bảo thủ từ lâu đã thúc giục giải quyết - tình trạng béo phì ở trẻ em. Trước đây cũng có lần Chính phủ Anh đã áp thuế các loại đồ uống có cồn để giải quyết vấn đề này.

Ở Anh, các loại nước tăng lực như Red Bull, Relentless, Monster Energy và Rockstar đã trở nên quá phổ biến. Trẻ em và thiếu niên sử dụng chúng nhiều hơn là người lớn, ngay cả khi ngành công nghiệp giải khát đã đưa ra biên bản hướng dẫn rằng mọi loại đồ uống có chứa trên 150 mg caffein/lít cần phải dán nhãn cảnh báo và khuyến cáo trẻ em không nên dùng.

Nhãn cảnh báo mà ngành công nghiệp nước giải khát đưa ra ghi rõ: “Có chứa lượng caffein cao. Trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc những người mẫn cảm với caffein không nên sử dụng”.

Ông Russell Viner- Chủ tịch Viện Nhi và Sức khỏe trẻ em Hoàng gia, cho hay: “Không có bằng chứng nào cho thấy nước tăng lực có giá trị dinh dưỡng hay có thể thay thế bữa ăn của trẻ em và người trẻ tuổi. Bởi vậy, chúng tôi rất vui khi chính phủ có hành động và đưa ra biện pháp trên nhằm giải quyết tình trạng béo phì ở trẻ em”.

Lệnh cấm được đề xuất chỉ được áp dụng ở Anh, nhưng Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland cũng có thể tiếp bước nếu như chính quyền nước họ mong muốn làm như vậy. Hòi tháng Ba năm nay, một số chuỗi siêu thị lớn đã tuyên bố rằng họ sẽ cấm bán nước tăng lực cho người dưới 16 tuổi.

Năm ngoái, Hiệp hội Giáo viên Anh cũng kêu gọi các hãng bán lẻ ngừng bán nước tăng lực cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nhiều giáo viên còn cho rằng nước uống tăng lực còn là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em có hành vi xấu ở trường học.

Theo dữ liệu của hãng Mintel, thị trường tiêu thụ nước tăng lực lớn nhất ở Liên hiệp Vương quốc Anh (UK) là nam giới ở độ tuổi 16-24. Còn theo thống kê của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, 2/3 trẻ em ở độ tuổi 10-16 thường xuyên tiêu thụ nước tăng lực, trong khi ở độ tuổi 10 con số này là 18%.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-day/nuoc-anh-nong-chuyen-nuoc-tang-luc-tintuc414295