Nước Anh sẵn sàng cho đám cưới hoàng gia

Hôn lễ của Hoàng tử Anh Harry với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle sẽ bắt đầu lúc 12h ngày 19.5, giờ địa phương (18h, giờ Hà Nội) tại nhà nguyện St.George trong khuôn viên lâu đài Windsor.

Đám cưới đề cao sự riêng tư

Đám cưới hoàng gia Anh, 7 năm sau đám cưới của Hoàng tử William và Kate Middleton năm 2011, được theo dõi sát sao. Cặp đôi sẽ thực hiện lời thề nguyện tại nhà nguyện St.George, nơi tổ chức đám cưới hoàng gia gần đây nhất là vào tháng 5.2008 khi Peter Phillips - con trai công chúa hoàng gia - Công chúa Anne, kết hôn với Autumn Kelly.

Buổi lễ theo nghi thức truyền thống bắt đầu lúc 12h trưa, được Linh mục xứ Windsor David Conner đảm nhận. Trong khi Tổng giám mục xứ Canterbury Justin Welby sẽ phụ trách nghi lễ khi cặp đôi đọc lời thề hôn nhân. Trong nhà nguyện sẽ có khoảng 600 khách mời, có mặt từ khoảng 9h30 tới 11h trưa.

Theo Telegraph, sau phần lễ, cặp đôi sẽ nhận lời chúc phúc 2.640 khách mời là những nhân viên từ thiện, các nhà hoạt động cộng đồng và học sinh địa phương được mời đến lâu đài Windsor.

Sau đó, lúc 13h, cặp đôi mới cưới sẽ có lễ rước kéo trên tuyến đường 3km quanh thị trấn Windsor để vẫy chào người dân. Cặp đôi hoàng gia sẽ rời lâu đài Windsor bằng xe ngựa qua Castle Hill, đi dọc theo High Street và qua Windsor Town trước khi đi dọc theo Long Walk trở về nơi tiếp đón. Cặp đôi đã có buổi tập luyện cho lễ rước và các nghi lễ trong ngày trọng đại hôm 17.5.

Sau lễ rước kéo dài khoảng 25 phút, cặp đôi sẽ trở về phòng St.George dự tiệc tiếp đón khoảng 600 khách mời do Nữ hoàng Elizabeth II, 92 tuổi, chủ trì.

Bữa tiệc thứ hai vào tối cùng ngày, có sự tham dự của 200 người bạn và gia đình, sẽ do cha Hoàng tử Harry - Thái tử Charles, Hoàng tử xứ Wales, chủ trì tại Frogmore House, cách lâu đài Windsor khoảng 800m về phía nam. Frogmore House là nơi Hoàng tử Harry và Markle chụp ảnh đính hôn tháng 11 năm ngoái.

Trong khi các thành viên Hoàng gia Anh gần như có mặt đầy đủ, gia đình Meghan Markle sẽ chỉ có sự hiện diện của mẹ cô. Ông Thomas, 73 tuổi - cha của cô dâu, không tham dự đám cưới do vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó 2 người anh, chị cùng cha khác mẹ của cô là Thomas Markle Jr. và Samantha Markle không được mời.

Trái với những thông tin công bố thoải mái về việc trang trí cho hôn lễ, bánh cưới… Điện Kensington giữ kín thông tin về váy cưới hoặc nhà thiết kế sẽ đảm nhận việc này. Dù vậy, tạp chí thời trang danh tiếng Harper’s Bazaar đánh giá, bất kể cô dâu Meghan Markle mặc gì trong ngày 19.5, đều phải được Nữ hoàng chấp thuận rằng, “chiếc váy cưới đó phù hợp cho một đám cưới hoàng gia”.

Điện Kensington đã thông báo sẽ giới hạn truyền thông tác nghiệp trong lễ cưới. Chỉ 1 phóng viên sẽ được phép tác nghiệp trong nhà nguyện St.George - phát ngôn viên Điện Kensington cho biết hồi đầu tháng này.

Bốn phóng viên ảnh sẽ đứng ở các điểm bên ngoài nhà thờ, trong khi những người khác sẽ được đứng dọc theo tuyến đường của đám rước và trong khuôn viên lâu đài.

Ông Arthur Edwards - nhiếp ảnh gia The Sun, có kinh nghiệm 40 năm chụp ảnh các thành viên gia đình hoàng gia Anh - chia sẻ với New York Times rằng, có thể đây là quyết định của Hoàng tử Harry. “Anh ấy và Meghan đã nhìn thấy những gì được viết và nói rằng: “Chúng tôi không muốn bất cứ ai gần đám cưới”. Đó là 1 thông điệp rõ ràng” - nhiếp ảnh gia 77 tuổi nói.

Biên tập viên BBC Claire Popplewell - người từng đưa tin về đám cưới của Hoàng tử William và Kate - cho biết, “không gian quá kín đáo” trong hôn lễ ở nhà nguyện trong lâu đài Windsor so với Westminster Abbey, với số lượng máy quay ít hơn 7 năm trước, giúp cặp đôi có 1 hôn lễ riêng tư hơn. Việc chọn tổ chức tiệc ở Frogmore House - địa điểm cách xa lâu đài cũng được đánh giá là nhằm mang lại sự riêng tư cho cặp đôi trong tiệc với bạn bè.

Sự kiện được hàng trăm triệu người dõi theo

Theo Guardian, ngày 19.5 được dự kiến là sự kiện truyền hình lớn nhất trong năm với hàng trăm triệu người trên khắp thế giới chờ đón hôn lễ của Hoàng tử Harry và Meghan Markle cũng như dõi theo trận chung kết cup FA giữa Chelsea - Manchester United vào 17h15, giờ địa phương (23h15 giờ Hà Nội).

Đám cưới của Hoàng tử William với Kate Middleton thu hút tới 27 triệu người theo dõi ở Anh. Sau 7 năm, National Grid dự báo, con số sẽ giảm khoảng 25% bởi đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan không diễn ra trong ngày nghỉ chung trên cả nước Anh.

Truyền thông khắp nơi trên thế giới, du khách, người dân địa phương đã có mặt tại thị trấn diễn ra đám cưới để chuẩn bị chào đón sự kiện trọng đại này. Ướ́c tính đám cưới hoàng gia Anh sẽ mang lại khoảng 1,9 tỉ USD, trong đó, riêng từ du lịch là khoảng 544 triệu USD, theo Straits Times.

Các doanh nghiệp đã rất sáng tạo để ăn theo dịp đám cưới hoàng gia. British Airways là 1 ví dụ, có 1 chuyến bay đặc biệt đến Canada để kỷ niệm đám cưới với tất cả các thành viên phi hành đoàn đều được đặt tên là Harry, Meghan hoặc Megan. Ngoài ra, bất kỳ hành khách nào có tên này sẽ được British Airways cho phép sử dụng phòng chờ hạng nhất trong ngày diễn ra đám cưới. Tại Los Angeles, Mỹ - nơi cô dâu sinh ra và lớn lên- bất cứ mặt hàng lưu niệm nào được trang trí bằng những bức ảnh của cặp đôi hoàng gia đang cháy hàng.

Dù vậy, 1 cuộc thăm dò của YouGov cho thấy, 66% người Anh được hỏi không quan tâm đến sự kiện này và 60% có kế hoạch có 1 ngày cuối tuần bình thường. Cuộc khảo sát của YouGov cũng cho thấy, 57% số người được hỏi tin rằng, gia đình hoàng gia không chỉ nên trả chi phí cho đám cưới mà còn cần chi trả cho hoạt động của cảnh sát.

Aimee Dunne - chuyên gia lên kế hoạch đám cưới ở Anh - chia sẻ với CNBC, ước tính chưa kể chi phí an ninh, đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ tiêu tốn khoảng 2,7 triệu USD. Ngoài ra, theo trang Bridebook, chi phí khổng lồ trị giá 40,1 triệu USD sẽ được chi để đảm bảo an ninh cho hôn lễ và các khách mời.

HẢI ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nuoc-anh-san-sang-cho-dam-cuoi-hoang-gia-607955.ldo