Nước châu Phi nào đang muốn gia nhập BRICS?

Ngày 4/2, Đại sứ lưu động của Nga, người đứng đầu diễn đàn đối tác Nga-châu Phi Oleg Ozerov cho biết, một số quốc gia châu Phi muốn gia nhập Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Một số nước châu Phi muốn gia nhập BRICS. (Nguồn: TASS)

Ông Ozerov xác nhận: "Một số nước châu Phi muốn gia nhập BRICS. Đúng là đang có xu thế như vậy".

Trước đó ngày 1/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo, Algeria là một trong những ứng cử viên hàng đầu trở thành thành viên BRICS trong bối cảnh khối này nỗ lực phát triển các cách tiếp cận chung để kết nạp thành viên mới.

Algeria đã nộp đơn chính thức gia nhập BRICS vào tháng 11/2022 và hy vọng sẽ gia nhập khối này trong năm 2023.

BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Nga và Trung Quốc ủng hộ xu hướng mở rộng BRICS. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov từng cho rằng, những cuộc tham vấn quy mô lớn trong khối là cần thiết. Lý do là các nước thành viên BRICS cần nắm rõ các thông số cơ bản của việc mở rộng khối và đây là quá trình không đơn giản.

(theo Sputnik)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nuoc-chau-phi-nao-dang-muon-gia-nhap-brics-215465.html