Nước chủ nhà Indonesia đầu tư mạnh mẽ cho ASIAD 18

Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT đã giới thiệu khái quát về bức tranh toàn cảnh Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 18 cũng như số môn thể thao mà đoàn Việt Nam dự kiến tham dự.

Tại ASIAD 17, Dương Thúy Vi mang về cho Việt Nam tấm HCV duy nhấtĐộc Lập

Ông Vinh cho biết: “Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18, còn được gọi là ASIAD, tổ chức tại Jakarta - Indonesia với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đại hội diễn ra từ 18.8 - 2.9.2018 với 40 môn và 67 phân môn, 462 bộ huy chương.

Đây là Đại hội thể thao mùa hè lớn nhất tại châu lục, trong đó có các cường quốc về thể thao thành tích cao thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản (Trung Quốc từng giành 151 HCV, Hàn Quốc đạt 79 HCV và Nhật Bản đạt 47 HCV tại ASIAD 17 năm 2014). ASIAD 18 quy tụ rất nhiều anh tài thế giới, đương kim vô địch Olympic như VĐV cầu lông Lindan (Trung Quốc), Li Zhong Wei (Malaysia), Rachatnong (Thái Lan); VĐV bơi lội Schooling (Singapore); VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh ( Việt Nam), Rachatnong môn Cầu lông (Thái Lan).

ASIAD năm nay, Indonesia đã đầu tư rất lớn không chỉ về cơ sở vật chất mà còn chuẩn bị rất kỹ lực lượng VĐV. Tổ hợp sân vận động BKN Seneyan tại Jakarta có sức chứa 75.000 đã được hoàn thiện, Khu làng VĐV và nhà thi đấu tại Palembang cũng sắp được đưa vào sử dụng. Đặc biệt chính phủ Indonesia đã mở rộng xong nhà ga sân bay mới hiện đại, đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông LRT Light Rail Transit – đường sắt nhẹ trên không, với kinh phí 4,4 tỉ RP vào khoảng 352 triệu USD. Điều này phần nào cho thấy nước chủ nhà đã thể hiện quyết tâm cao để có thể giành được thành tích tốt tại sân chơi lớn nhất châu Á này.

Indonesia cũng thể hiện sức mạnh của nước chủ nhà mà bắt buộc các đoàn thể thao khác phải tính toán và điều chỉnh lại nhiều mặt. Họ đã đưa số môn truyền thống của các khu vực Đông Á, Tây Á, Nam Á và Trung Á và Bắc Á...Có nhiều môn còn mới phát triển và chưa phổ biến ở Việt Nam như Bridge, Sambo, Kabadi...".

Việt Nam phấn đấu giành 3 HCV

4 năm trước, Việt Nam xếp hạng thứ 21 tại ASIAD 17 với 1 HCV (môn wushu của Dương Thúy Vi), 10 HCB, 25 HCĐ. Đây là kết quả chưa được như mong muốn. Năm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia nhóm các môn sau: Thứ nhất: Nhóm trọng điểm như điền kinh, bắn súng, thể dục, bơi lội, cử tạ, đấu kiếm, xe đạp, bắn cung, đấu kiếm... Đây là các môn Việt Nam đã giành được 49 HCV môn Olympic trên tổng số 58 HCV của đoàn Việt Nam tại SEA Games 29 (chiếm 84,4% số huy chương đến từ các môn Olympic).

Ánh Viên tập luyện với chuyên gia Mỹ, ảnh chụp ngày 17.7 Quỳnh Mai

Nhóm thứ hai là nhóm các môn không nằm trong hệ thông Olympic gồm các môn võ đối kháng như karate, taekwondo, wushu, pencak silat, jujitsu. Những môn này luôn là thế mạnh của Việt Nam ở các hạng cân nhỏ, đặc biệt là các VĐV nữ bởi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, linh hoạt.

Ông Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh: “ASIAD luôn là đấu trường cạnh tranh khốc liệt nhất và bắt buộc VN phải có những giải pháp mang tính đột phá mới hy vọng cải thiện thứ hạng và giành được những thành tích cao nhất. Chúng tôi tạm xây dựng 5 nhóm giải pháp, trong đó giải pháp được xem như bước khởi động quan trọng là thành lập Hội đồng tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện các đội tuyển theo từng thời kỳ, giai đoạn tập huấn. Từng VĐV sẽ được xây dựng chương trình hành động riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà quản lý, ban huấn luyện, bộ môn, bác sỹ và tiến độ thực hiện công việc sẽ được báo cáo cập nhật theo tuần, tháng, quý để kịp thời điều chỉnh và đánh giá được hiệu quả của kế hoạch.

405 VĐV, 85 HLV đã được tập huấn tại 5 địa điểm tập huấn, đông nhất tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với 306 VĐV, 60 HLV. 4 quốc gia sở hữu nền thể thao phát triển được lựa chọn làm địa điểm tập huấn trong năm 2018, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngoài việc cọ xát ở 100 các giải thi đấu trong nước, các VĐV trọng điểm được tăng cường mật độ thi đấu ở nước ngoài, thay vì tập huấn dài hạn. Ngành đã thuê 15 chuyên gia có trình độ cao cho một số môn, nội dung giành huy chương. Một loạt các giải pháp về khoa học công nghệ, y sinh học, tâm lý – giáo dục, giải pháp về hồi phục, dinh dưỡng...được áp dụng mạnh mẽ trong công tác huấn luyện.

Các trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập và thi đấu chuẩn để tạo môi trường tốt nhất trong tập luyện và sinh hoạt cho VĐV, tránh tình cảnh phải tập như trong “lò bát quái” vì mùa hè không có điều hòa tại Trung tâm Hà Nội”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giao chỉ tiêu cho đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu đoạt 3 HCV ASIAD 18.

Trung Ninh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/nuoc-chu-nha-indonesia-dau-tu-manh-me-cho-asiad-18-90642.html