Nước cờ xa của thầy Park khi cho Công Phượng đá chính trong chiến thắng Malaysia

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã khiến nhiều người bất ngờ khi cho Công Phượng đá chính trong chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, nhưng thực sự, đó là nước cờ xa của thầy Park cho mục tiêu phía trước với đội tuyển Việt Nam.

Trước trận đấu với Malaysia, thầy Park và người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng của mình khi Công Phượng hầu như là không được ra sân trong thời gian gần đây ở Câu lạc bộ Sint Truiden (Bỉ) nên sẽ có cảm giác bóng không tốt, bởi điều quan trọng nhất ở một cầu thủ là họ phải được ra sân thường xuyên để duy trì và phát huy tài năng của mình.

Công Phượng thi đấu không tốt trong chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: Vietnamnet

Công Phượng thi đấu không tốt trong chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: Vietnamnet

Vẫn biết Công Phượng sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt, đi bóng và rê rắt bóng tốt và luôn khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng chính việc cầu thủ này phải dự bị quá nhiều khi đá cho Câu lạc bộ ở Bỉ đã làm hại cầu thủ này. Thế nên khi Công Phượng được đá chính trong trận đấu với Malaysia diễn ra vào tối qua đã khiến nhiều người bất ngờ.

Chúng ta có thể thấy rằng, Công Phượng có cảm giác bóng không tốt và không có những pha xử lý bóng có tính chất đột biến cao như cầu thủ này đã thể hiện trong màu áo U19 Việt Nam trước đây. Thêm nữa, Công Phượng có nhiều pha xử lý bóng không tốt, thiếu ăn ý với Quang Hải và các đồng đội khiến cho cơ hội của đội tuyển Việt Nam trôi qua trong tiếc nuối.

Mặc dù Công Phượng không ghi bàn nhưng chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của Công Phượng trong trận đấu diễn ra vào tối qua. Chính Công Phượng là cầu thủ gây áp lực, quấy nhiễu và phá sức hàng thủ của đối phương, khiến họ phải phạm lỗi gần vòng cấm giúp tuyển Việt Nam được hưởng quá đá phạt.

Bên cạnh đó, có một số tình huống Công Phượng bị 3 đến 4 cầu thủ đối phương theo kèm trong vòng cấm, đó là phương án an toàn để cầu thủ Malaysia lấy bóng trong chân của Công Phượng, bởi chỉ một sơ xuất nhỏ, Malaysia sẽ bị trọng tài thổi phạt penalty.

Trong cả trận đấu với Malaysia, Công Phượng để lại duy nhất pha chuyền bóng tạm được cho Văn Toàn ở phút 47, trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho lão tướng Anh Đức.

Nếu nhìn rộng hơn thì đây thực sự là nước cờ xa của thầy Park, bởi điều quan trọng nhất ở đây là làm thế nào để Công Phượng lấy được cảm giác bóng tốt nhất và phối hợp ăn ý với đồng đội hơn, chỉ có một cách là cho Công Phượng được đá chính và đá nhiều trận, qua thời gian Công Phượng sẽ có được cảm giác bóng tốt nhất.

Thầy Park đã làm điều đó và nhiều khả năng, Công Phượng sẽ được đá chính trong trận đấu gặp Indonesia diễn ra vào tối 15/10 tới. Điều mà thấy Park muốn là giúp Công Phượng sớm lấy lại cảm giác bóng và phong độ của mình để thi đấu tốt trước hai trận đấu quan trọng gặp UAE và Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình trong tháng 11 tới, đó là bước ngoặt quan trọng quyết định đến khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nuoc-co-xa-cua-thay-park-khi-cho-cong-phuong-da-chinh-trong-chien-thang-malaysia-97757.html