Nước lũ dâng cao, thầy cô ở Đà Nẵng hối hả dọn dẹp đồ dạy học

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều trường học trên địa bàn Đà Nẵng đã đưa toàn bộ trang thiết bị dạy học lên nơi an toàn.

Các cô giáo Trường Tiểu học Lâm Quang Thự đang kê cao bàn ghế do nước lũ đang dâng cao. (Ảnh: Văn Hoàng)

Ngày 14/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn mưa rất lớn, lực lượng chức năng đã tổ chức ứng cứu, sơ tán nhiều hộ dân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Tại quận Liên Chiểu, lực lượng chức năng đã túc trực suốt đêm để tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến sáng 14/10, Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn tránh ngập lụt.

Lực lượng công an sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Đại tá Lê Thọ, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, trong sáng 14/10, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt kịp thời, ứng cứu 12 người mắc kẹt trong lũ, gồm 2 người già, 9 trẻ em từ 5 đến 7 tuổi và 1 phụ nữ.

Đến 5h sáng cùng ngày, mọi công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, bảo đảm an toàn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt kịp thời, ứng cứu 12 người mắc kẹt trong lũ.

Ghi nhận tại huyện Hòa Vang, nước sông Túy Loan dâng cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng.

Tại khu vực ngã ba Túy Loan - Quốc lộ 14G, nước dâng cao 70cm, lực lượng chức năng đã căng dây, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng rào chắn không cho người và phương tiện qua khu vực ngập nước. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Trả lời PV Báo GD&TĐ, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho hay, do mưa lớn kéo dài, nước sông Túy Loan dâng cao đã gây ngập lụt tại Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, thuộc xã Hòa Phong.

Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị ngập. (Ảnh: Hoàng Vinh)

“Hiện Trường Mầm non Hòa Phong nước cũng dâng đến sân trường. Dự kiến sẽ có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, các trường đã chủ động dọn dẹp toàn bộ trang thiết bị đưa lên chỗ cao để đảm bảo an toàn. Tất cả trang thiết bị dạy học tại các trường học trên địa bàn huyện đều được dọn xong, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”, ông Hoàng thông tin.

Thầy giáo đang kê cao bàn ghế để tránh nước lụt.

Hối hả dọn đồ tránh lũ.

Còn ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho hay, rút kinh nghiệm từ năm ngoái, ngay sau khi có thông báo mưa lớn, các trường học trên địa bàn quận đã chủ động dọn dẹp, đưa trang thiết bị dạy học lên cao.

Một trường tiểu học trên địa bàn quận Liên Chiểu đã đưa các đồ dùng học tập lên nơi cao để tránh nước lụt. (Ảnh: Thanh Lịch)

“Đến thời điểm hiện tại chỉ có Trường mầm non Tuổi Ngọc nước bị ngập khoảng 50cm trước sân trường, còn lại tất cả các trường học đều an toàn. Các trường học đã đưa hết trang thiết bị dạy học, sách, vở… lên chỗ cao, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ”, ông Lịch cho biết thêm.

Thầy cô đang dọn dẹp trường lớp sau cơn mưa lớn.

Trước đó, chiều tối 13/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời, ứng cứu người dân vùng ngập lụt.

Sau khi kiểm tra thực tế tại địa bàn quận Liên Chiểu và Thanh Khê, ông Chinh lưu ý các đơn vị và địa phương về công tác chống ngập, đảm bảo an toàn cho Nhân dân tại các khu vực Khe Cạn, quận Thanh Khê và tuyến đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu trước tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các địa phương, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể triển khai lực lượng, phối hợp giúp đỡ Nhân dân, tích cực vận động nhân dân vùng ngập nặng, sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ Nhân dân.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nuoc-lu-dang-cao-thay-co-o-da-nang-hoi-ha-don-dep-do-day-hoc-post657539.html