Nước mắt lặng rơi, bất lực nhìn sức mạnh tàn ác của lũ

Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục có mưa lớn và kéo dài khiến nước tại các sông lên nhanh gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Trong đó, dòng nước lũ còn ngoặm sâu bờ đê ở các kênh tiêu nước, khiến hồ nuôi tôm của gia đình bà Đặng Thị Quyết (44 tuổi, thôn Thuận Đầu, xã Hải An) bị cuốn trôi ra biển, mất trắng. Người dân tại đây chỉ biết lặng thinh nước mắt lặng rơi, bất lực nhìn sức mạnh tàn ác của lũ.

Nước lũ ngập sâu người dân phải di chuyển bằng thuyền

Tính đến 11h ngày 22/11 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn có mưa lớn, hiện nước tại các sông mực nước các sông lên nhanh. Sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1 đến trên báo động 1. Sông Ô Lâu tại Hải Tân đạt đỉnh là 3,09 m(ngày 21/11), trên báo động 2 là 0,29 m. Mực nước sông Ô Lâu xuống chậm, vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 2.

Mưa lớn đã làm 8 xã vùng trũng huyện Hải Lăng bị ngập lụt, gồm các xã: Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thành, Hải Thiện, Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Quế. Trong đó: Có 5 xã với 323 hộ dân bị ngập nhà từ 0,2-0,5m (Hải Tân 120 hộ, Hải Hòa 100 hộ, Hải Thành 30 hộ, Hải Thiện 55 hộ, Hải Chánh 18 hộ), 3 xã còn lại (Hải Sơn, Hải Trường, Hải Quế) bị ngập, chia cắt đường giao thông.

Tuyến đường liên thôn thuộc các xã Hải Thành, Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thiện, Hải Chánh vẫn bị ngập sâu từ 0,3-1,0m; Tuyến đường liên xã Sơn- Tân- Hòa, đường tỉnh ĐT-582 đoạn đi qua xã Hải Thiện, đường ĐT-584 đoạn đi qua xã Hải Trường, Quốc lộ 49C đoạn đi qua xã Hải Quế bị ngập nhiều đoạn với độ sâu từ 0,2-0,8m.

Theo thông tin trên báo Người Lao động, mưa lớn đã làm bờ sông Hiếu đoạn qua thôn Định Xá, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) bị sạt lở với chiều dài khoảng 200 m, trong đó sạt lở nặng 50m đến sát đường bê tông trục chính thôn Định Xá, Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu ở huyện Hải Lăng bị hư hỏng, 3 con trâu bị trôi mất (huyện Đakrông).

Bà Đặng Thị Quyết rớt nước mắt khi lũ cuốn trôi cả hồ tôm sắp thu hoạch của gia đình (ảnh báo Lao Động)

Ngoài ra, theo thông tin trên báo Lao Động, lũ đã làm nhiều hồ nuôi tôm ở thôn Thuận Đầu, xã Hải An, huyện Hải Lăng bị ảnh hưởng, trong đó có 1 hồ nuôi tôm đến thời điểm thu hoạch bị mất trắng. Bà Đặng Thị Quyết kể trong nước mắt, lúc 20h tối 20/11, nước lũ ở đâu đổ về lênh láng khiến bờ đê bị cuốn trôi từng mảng. 1h sau đó đê của hồ nuôi tôm có dấu hiệu bị rạn, rồi bất ngờ đổ ụp xuống khiến toàn bộ tôm ở hồ có diện tích 3.000m2 trôi hết ra biển.

Theo ông Lê Bá Phước – Chủ tịch UBND xã Hải An, ngoài hồ nuôi tôm của bà Quyết, hồ tôm của nhóm hộ ông Lê Bá Cường ở thôn Đông Tân An cũng bị vỡ, nhưng thiệt hại ít hơn vì tôm mới nuôi được 1 tháng. Ngoài ra, nhiều hồ tôm khác bị nước lũ đe dọa, nên trong ngày 21.11 chính quyền đã huy động lực lượng phối hợp với Đồn biên phòng Mỹ Thủy gia cố lại bờ đê, bờ kè.

Nhân Mã (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nuoc-mat-lang-roi-bat-luc-nhin-suc-manh-tan-ac-cua-lu/